Phật giáo quận 1 dự kiến tổ chức đại hội vào giữa mùa an cư kiết hạ

0:00 / 0:00
0:00
GN - Chiều nay 19-3, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 1 (TP.HCM) đã có buổi họp phổ biến các công văn của Giáo hội và chính quyền, cũng như lên kế hoạch chuẩn bị cho đại hội Phật giáo quận nhà sắp tới. 

Chủ tọa buổi họp tại chùa Linh Quang (quận Bình Thạnh, TP.HCM) có Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 1, cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Thường trực Phật giáo quận nhà.

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 1 họp triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 1 họp triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực đã thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh công tác chuẩn bị cho đại hội Phật giáo quận nhà sắp tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh thời gian tổ chức đại hội được thống nhất dự kiến tổ chức vào khoảng giữa mùa an cư kiết hạ PL.2565.

Đồng thời, Thượng tọa Thích Minh Quang cũng đề nghị các ban ngành được phân công, sớm hoàn chỉnh danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự nhiệm kỳ mới theo đúng trình tự, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đảm bảo đầy đủ về hồ sơ cá nhân của từng chức việc theo sự hướng dẫn và quy định của cơ quan chức năng.

Đại đức Thích Đồng Phước, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 1 báo cáo công tác Phật sự quận nhà, nêu nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch triển khai đại hội sắp tới

Đại đức Thích Đồng Phước, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 1 báo cáo công tác Phật sự quận nhà, nêu nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch triển khai đại hội sắp tới

Trong khuôn khổ buổi họp, kế hoạch tổ chức Đại hội từng bước cũng đã được Ban Thư ký trình bày, thảo luận và đi đến thống nhất, có sự phân công rõ cho từng chư tôn đức trực thuộc ban ngành đảm trách.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu đúc kết buổi họp

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu đúc kết buổi họp

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các thông bạch, thông báo của Trung ương Giáo hội hướng dẫn về mọi hoạt động Phật sự, trên tinh thần cả nước đang chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày