Phật giáo quận 1 trao quyết định bổ nhiệm các ban và triển khai Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu khai mạc buổi họp
Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu khai mạc buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-4, tại Văn phòng Ban Trị sự - Tổ đình Vạn Thọ (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận 1 đã tổ chức họp, trao quyết định bổ nhiệm các ban ngành trực thuộc và triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2566 sắp tới.
Quang cảnh buổi họp tại tổ đình Vạn Thọ chiều 8-4 - Ảnh: Hoàng Phương

Quang cảnh buổi họp tại tổ đình Vạn Thọ chiều 8-4 - Ảnh: Hoàng Phương

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 1 phát biểu khai mạc. Theo đó, Thượng toạ cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên từ khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo quận 1 nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Phật giáo quận mới có một buổi họp đầy đủ Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa ban quận tham dự. Do đó, đây là một buổi họp quan trọng để triển khai Phật sự trong thời gian tới của Phật giáo quận 1.

Đại đức Thích Đồng Phước báo cáo công tác Phật sự

Đại đức Thích Đồng Phước báo cáo công tác Phật sự

Đại đức Thích Đồng Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 1 báo cáo cho biết về những hoạt động nổi bật của Phật giáo quận nhà trong thời gian qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM.

Ngoài việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận nhà đã tích cực vận động ủng hỗ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Phòng chống dịch", tặng quà từ thiện, hỗ trợ hơn 40 tấn rau củ, tặng hơn 40 ngàn suất cơm cho bà con tại các khu phong tỏa cách ly trong những ngày cao điểm dịch, với tổng công tác từ thiện trên 5 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 1 triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 1 triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ của Phật giáo quận 1. Theo đó, Ban Trị sự quận 1 sẽ phối hợp với UBMTTQVN quận nhà và tổ đình Vạn Thọ tổ chức họp mặt chức sắc mừng Đại lễ Phật đản tại hội trường tổ đình Vạn Thọ. Đây là hoạt động sáng kiến của Hòa thượng Thích Thanh Sơn và đã trở thành truyền thống, duy trì liên tục hơn 20 năm qua.

Hòa thượng Thích Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm đến các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo quận 1 nhiệm kỳ 2021-2026

Hòa thượng Thích Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm đến các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo quận 1 nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 1 phát biểu tại buổi họp tri ân đến những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận 1 qua các công tác an sinh xã hội.

Dịp này, bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 1 mong chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận nhà sẽ phối hợp và hỗ trợ trong các hoạt động mà Mặt trận quận đã ký hết với Phật giáo quận về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025; các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây cầu nông thôn mới tại Đồng Tháp, đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo…

Bà cũng cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ hết sức trong các Phật sự sắp tới của Phật giáo quận đặc biệt là Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ.

Bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch UBMTTQVN quận 1 phát biểu

Bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch UBMTTQVN quận 1 phát biểu

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chứng minh Ban Trị sự quận 1 cũng đã lưu ý đến các công tác phòng chống dịch bệnh, dù tình hình hiện tại đã kiểm soát được nhưng Tăng Ni trụ trì các tự viện phải tuân thủ các quy định để đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

Dịp này, Hòa thượng cũng cảm ơn đến các cấp lãnh đạo đã hỗ trợ trong các Phật sự của Phật giáo và mong sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ để Tăng Ni Phật giáo quận hoàn thành các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ.

Hòa thượng Thanh Sơn ban đạo từ

Hòa thượng Thanh Sơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Chứng minh Ban Trị sự quận 1 góp ý về việc tổ chức An cư kiết hạ - Ảnh: Hoàng Phương

Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Chứng minh Ban Trị sự quận 1 góp ý về việc tổ chức An cư kiết hạ - Ảnh: Hoàng Phương

Chư tôn đức đóng góp ý kiến trong các công tác Phật sự trên địa bàn quận 1

Chư tôn đức đóng góp ý kiến trong các công tác Phật sự trên địa bàn quận 1

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày