Phật giáo quận 11 từ thiện hơn 16 tỷ đồng

GNO - Ngày 28-1, BTS GHPGVN Q.11 đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2017, đề ra phương hướng năm 2018 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 19 chư tôn đức.

q11.1.jpg


TT.Thích Duy Trấn đại diện BTS PG Q.11 nhận hoa chúc mừng từ Phật tử quận

Buổi lễ diễn ra tại chùa Giác Sanh - văn phòng BTS PG quận có sự quang lâm chứng minh, tham dự của HT.Thích Minh Chơn, Thành viên HĐCM cùng chư tôn đức TƯGH, BTS Phật giáo TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS và trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Về phía chính quyền có ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.11 cùng đại diện chính quyền sở tại.

Tại buổi lễ, thay mặt BTS GHPGVN Q.11, TT.Thích Nguyên Sĩ, Chánh Thư ký BTS quận đã báo cáo những công tác Phật sự nổi bật của Phật giáo quận năm 2017.

Theo đó, công tác sinh hoạt hội họp được BTS GHPGVN Q.11 rất chú trọng. Ngoài các buổi họp định kỳ, BTS đã tổ chức những buổi họp bất thường trong năm để báo cáo các Phật sự cần thiết của GHPGVN TP, MTTQ, thu thập ý kiến đóng góp của Tăng Ni nhằm giải quyết hoặc kiến nghị lên BTS GHPGVN TP, các cơ quan chính quyền để giải quyết.

Phật giáo quận 11 quy định rõ, mỗi vị trụ trì chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn tu học, tụng kinh, bái sám… giảng pháp và truyền đạt các chủ trương đường lối của Giáo hội, MTTQ để Phật tử hiểu và hưởng ứng tích cực theo phương châm “Ích nước, lợi dân; tốt đời, đẹp đạo”.

Hiện nay, Phật giáo quận có 4 lớp giáo lý tại chùa Khánh Vân, chùa Đa Bảo, chùa Liên Hoa, chùa Phật Bảo; có 4 đạo tràng tu Bát quan trai, trên 200 Phật tử tu học tại đạo tràng chùa Vạn Phước, đạo tràng chùa Đa Bảo, đạo tràng chùa Sùng Đức, đạo tràng chùa Huê Lâm; có 2 đạo tràng niệm Phật dành cho Phật tử tu học tại chùa Giác Sanh và chùa Huê Lâm.

5 gia đình Phật tử đang sinh hoạt tại các chùa Đa Bảo, chùa Hưng Quốc, chùa Huê Lâm, chùa Giác Sanh, chùa Khánh Vân; số lượng đoàn sinh trong quận trên 200 em, sinh hoạt vào nề nếp ổn định theo sự chỉ đạo của BTS GHPGVN Q.11.

Trong năm 2017, BTS GHPGVN quận 11 thực hiện các công tác từ thiện xã hội hơn 16 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nhìn nhận, nhiều công tác đột xuất do bị động về thời gian, nên công tác tổ chức không đúng thời gian quy định, không được chu đáo.

q11.2.jpg


Đại diện chính quyền quận 11 trao bằng khen
các cá nhân hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo quận

Đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, BTS quận nhất trí khắc phục tồn đọng và chân thành lắng nghe sự góp ý xây dựng của Tăng Ni và Phật tử cũng như các cơ quan chính quyền quận 11 và BTS GHPGVN TP.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lâm Viên Đức đánh giá cao công tác Phật sự của BTS GHPGVN quận 11. HT.Thích Minh Chơn ghi nhận thành quả trong các công tác mà Phật giáo quận đã thực hiện, đồng thời bày tỏ mong muốn, năm 2018, BTS nỗ lực hơn nữa, để hoàn thành kế hoạch Phật sự đã đề ra.

q11.6.jpg


Ông Lâm Viên Đức phát biểu

 TT.Thích Thiện Quý đã đọc quyết định tấn phong giáo phẩm của Ban Thường trực HĐCM. Theo đó, Phật giáo Q.11 có 19 chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII, gồm 5 vị tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 6 vị tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 2 vị tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, 6 vị tấn phong giáo phẩm Ni sư.

q11.3.jpg
19 chư tôn đức được Đức Pháp chủ tấn phong giáo phẩm

q11.4.jpg
HT.Thích Minh Chơn trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tới
Hòa thượng đến Trưởng BTS GHPGVN quận 11

q11.5.jpg
HT.Thích Minh Chơn trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư Ni

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày