Phật giáo quận 12 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Vĩnh Phước

Phật giáo quận 12 họp triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Phật giáo quận 12 họp triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 12 - chùa Vĩnh Phước, vào sáng 21-4, Ban Trị sự Phật giáo quận đã triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12 chứng minh buổi họp

Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12 chứng minh buổi họp

Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn quận và đại diện chính quyền quận 12 tham dự.

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12 phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12 phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12 tán thán tinh thần Tăng Ni Phật tử trong quận đã đoàn kết hòa hợp vì Phật sự chung của Phật giáo quận đóng góp về các chương trình từ thiện xã hội, giúp đỡ người dân khó khăn trên địa bàn trong những ngày dịch bệnh. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập quận 12 (1-4-1997 – 1-4-2022) Tăng Ni Phật tử đã đóng góp 150 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của quận.

Thượng tọa tin tưởng trong cuộc họp triển khai các Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo, sẽ nhận được những đóng góp của chư tôn đức để Phật giáo quận nhà hoàn thành các Phật sự đề ra trong năm 2022.

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 12 triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 12 triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận tại cuộc họp cũng đã thống nhất sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Vĩnh Phước vào ngày 14-4-Nhâm Dần.

Dịp này, Ban Văn hóa cũng đã triển khai các kế hoạch về thiết trí tại lễ đài chính; Ban Từ thiện xã hội quận cũng lên kế hoạch tặng quà đến người khó khăn trong dịp Phật đản.

Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 12 triển khai kế hoạch An cư kiết hạ

Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 12 triển khai kế hoạch An cư kiết hạ

Tại cuộc họp Tăng Ni Phật giáo quận cũng đã thống nhất An cư kiết hạ trên địa bàn sẽ được tổ chức tại Trường hạ chùa Quảng Đức - điểm An cư kiết hạ tập trung cho chư Tăng trong quận; Trường hạ chùa Vĩnh Phước và Long Thạnh - điểm an cư tập trung của chư Ni.

Ông Lê Trường Tồn đại diện chính quyền phát biểu tại cuộc họp

Ông Lê Trường Tồn đại diện chính quyền phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu đại diện chính quyền, ông Lê Trường Tồn, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận 12 cũng đã góp ý về các khâu thiết trí tại lễ đài chính đón mừng Phật đản của quận. Ông cho biết Đại lễ Phật đản là một lễ quan trọng của Tăng Ni, tín đồ Phật giáo do đó công tác chuẩn bị về thiết trí cờ, pano chào mừng nếu trang trí bên ngoài khuôn viên tự viện nên có các liên hệ đến chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó ông cũng bày tỏ đánh giá cao sự đóng góp của Tăng Ni Phật giáo quận 12 trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương theo phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”.

Cuộc họp diễn ra tại chùa Vĩnh Phước - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 12

Cuộc họp diễn ra tại chùa Vĩnh Phước - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 12

Buổi họp kết thúc với đúc kết của Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12.

Thượng tọa Thích Lệ Thọ phát biểu

Thượng tọa Thích Lệ Thọ phát biểu

Sư cô Thích nữ Chơn Tịnh, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN quận 12 triển khai mô hình thiết trí tại lễ đài chính

Sư cô Thích nữ Chơn Tịnh, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN quận 12 triển khai mô hình thiết trí tại lễ đài chính

Phật tử Thiện Khánh đại diện Gia đình Phật tử quận 12 đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Phật tử Thiện Khánh đại diện Gia đình Phật tử quận 12 đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Ni sư Thích nữ Huệ Trí báo cáo về thu chi tài chính

Ni sư Thích nữ Huệ Trí báo cáo về thu chi tài chính

Cuộc họp kết thúc trong tinh thần hoan hỷ
Cuộc họp kết thúc trong tinh thần hoan hỷ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày