Phật giáo quận 12 từ thiện trong năm 2021 gần 23 tỷ đồng

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định chuẩn y nhân sự tới Ban Trị sự GHPGVN quận 12
Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định chuẩn y nhân sự tới Ban Trị sự GHPGVN quận 12
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-1, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Phước (quận 12), Ban Trị sự GHPGVN quận 12 đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phật giáo quận 12, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thượng tọa Thích Trí Thường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Thường phát biểu khai mạc

Lễ tổng kết mở đầu với phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 12.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự tới Ban Trị sự GHPGVN quận 12, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định đến các vị ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận 12

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định đến các vị ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận 12

Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2021, Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 12 cho biết hiện nay Phật giáo quận 12 có 86 ngôi tự viện, trong đó có 20 cơ sở đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, với tổng số 438 Tăng Ni, điệu chúng và tịnh nhơn.

Trong năm, Ban Trị sự đã xác nhận đơn xin phát nguyện xuất gia; cấp chứng điệp; tấn phong giáo phẩm và giới thiệu vào học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Trong năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 công tác hoằng pháp hướng dẫn Phật tử được tổ chức online.

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền tham dự lễ tổng kết

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền tham dự lễ tổng kết

Tưởng niệm các chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch, cùng các nan nhân tử vong do dịch, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12 kết hợp với tu viện Khánh An tổ chức lễ tưởng niệm và dâng nến cầu nguyện các nạn nhân trong dịch Covid-19.

Trong năm, toàn thể Tăng Ni Phật tử Phật giáo quận 12 đã đồng lòng chung tay, góp sức một cách tích cực chia sẻ khó khăn với bà con trong đại dịch tại quận nhà cũng như một số huyện, quận lân cận. Với tổng trị giá hoạt động từ thiện gần 23 tỷ đồng.

5 tập thể được nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
5 tập thể được nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tại lễ tổng kết, Phật giáo TP.HCM cũng đã trao bằng tuyên dương công đức tới 5 tập thể 13 cá nhân và bằng công đức tới 13 tập thể và 5 cá nhân với những đóng góp tích cực trong các công tác Phật sự trên địa bàn quận 12.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 12, bày tỏ ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni quận nhà trong các công tác an sinh xã hội, đặc biệt những hoạt động nổi trội trong những ngày cao điểm dịch bệnh Covid-19.

Có 13 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng Công đức của Phật giáo TP.HCM

Có 13 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng Công đức của Phật giáo TP.HCM

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tán thán và ghi nhận những đóng góp về công tác từ thiện xã hội của chư Tăng Ni các tự viện quận 12, cho thấy các hoạt động Phật sự luôn có sự đoàn kết, nhịp nhàng.

Hòa thượng tin tưởng với sự đoàn kết đó, trong năm mới 2022, với thành phần Ban Trị sự là những vị trẻ có năng lực, Phật sự quận 12 sẽ có những bước khởi sắc và phát triển mạnh mẽ.

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày