Phật giáo quận 6 bế giảng khóa an cư kiết hạ

GNO - Sáng nay, 19-8, tại trường hạ chùa Tuyền Lâm, Ban Tổ chức khóa an cư kiết hạ quận 6 đã trang nghiêm tổ chức lễ mãn hạ cho hành giả Tăng sau 3 tháng cấm túc.

tl (1).jpg
HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN TP.HCM

tl (2).jpg
Ông Trần Trung Tính tặng hoa chúc mừng

Chư tôn giáo phẩm chứng minh và tham dự: HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Chơn, UV HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó trưởng BTS, Tưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Văn, Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Thạnh, chứng minh BTS GHPGVN quận Tân Phú; HT.Thích Quảng Trí, viện chủ chùa Giác Chơn; HT.Thích Giác Hà, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Phước, HT.Thích Giác Tuấn chứng minh BTS GHPGVN quận 6; TT.Thích Chơn Không, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; TT.Thích Hiển Đức, Ủy viên thường trực, Phó Văn phòng GHPGVN TP.HCM...

Đến tham dự còn có: ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN TP.HCM; Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Phạm Thành Nhơn, Trưởng ban Dân vận quận 6; Hồng Hoàn Phúc, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 6; Nguyễn Kim Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy phường 9, quận 6; Trần Phúc Châu, Chủ tịch UBNDMTTQVN phường 9, quận 6.

tl (3).jpg
Quan khách tham dự

tl (4).jpg
Đại diện hành giả tác bạch

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Hải, Trưởng BTS GHPGVN quận 6 kiêm Trưởng Ban Tổ chức phát biểu,  nhấn mạnh: “Mùa An cư kiết hạ năm nay, Ban Chức sự đã khơi dậy lục hòa, cộng trụ và tình linh sơn cốt nhục. Do khởi điểm an cư kiết hạ gần gũi và học hạnh hiểu biết, làm phát huy Bồ-tát vi bạn lữ. Mỗi năm, hàng tu sĩ phải trao dồi giới hạnh, góp phần trang nghiêm Giáo hội. Ban Chức sự tán dương tinh thần tu hành nghiêm túc, nghi nhận đóng góp quí báu các chùa trong và ngoài quận trong suốt mùa an cư”.

Báo cáo công tác an cư kiết hạ PL.2557 lên chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và khách mời, TT.Thích Thiện Nghĩa cho biết, trong 3 tháng an cư, Ban Giảng huấn hạ trường đã giảng dạy truyền trao những đức tính, đạo hạnh làm kỷ cương cho nếp sống phạm hạnh trong sinh hoạt tăng đoàn. Ngoài giờ học giáo lý, Ban Giảng huấn còn chỉ dạy cho chư Tăng, Ni phương pháp thiền tập, thực hành chánh niệm để rèn luyện thân thể và pháp huy nội lực. Kể từ khi khai giảng đến ngày bế giảng, chư Tăng Ni đều sống trong nếp sống thiền môn, khép mình trong kỷ luật, nhất là giữ đúng tinh thần lục hoa cộng trụ mà Đức Phật đã ân cần dạy bảo cho hàng Tăng sĩ từ ngàn xưa.

Thể hiện tinh thần vô ngã vị tha, ban lãnh đạo và chư Tăng Ni hai hạ trường chùa Tuyền Lâm và Bồ Đề Lan Nhã cùng các tự viện trong quận đã đi viếng thăm, cúng dường các trường hạ trên địa bàn TP.HCM, 40 trường hạ các tỉnh thành. Ngày Thương binh - Liệt sĩ, BTS GHPGVN quận đã trao tặng quà, tiền mặt 50 triệu đồng giúp hoàn cảnh khó khăn. Chùa Thiên Khánh tặng 5 căn nhà tình thương, 7 tấn gạo; 500 thùng mì; chùa Bồ Đề Lan Nhã tặng 1,5 tấn gạo; chùa Thiên Đức tặng 56 tấn gạo, 5,5 tấn muối, 1.200 thùng mì; chùa Tuyền Lâm tặng 1 căn nhà tình thương, 5 tấn gạo, 500 thùng mì cho dân nghèo khắp mọi miền đất nước.

Buổi lễ cũng được lắng nghe hành giả an cư gửi lời chúc từ đến chư tôn giáo phẩm. Ban Tổ chức cũng đã phát thưởng cho Tăng Ni hành giả an cư có hạnh kiểm tốt tu và học trong ba tháng an cư

tl (5).jpg

Tặng bằng tuyên dương công đức

tl (6).jpg

HT.Thích Minh Chơn ban đạo từ

Ban đạo từ cho buỗi lễ, HT.Thích Minh Chơn đã chúc mừng các hành giả an cư đã trãi qua thời gian tu học tuy ngắn ngủi nhưng đạt được những thành tựu đáng ca ngợi. Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã công nhận và chúc mừng hạ lạc đến chư hành giả tại 2 hạ trường chùa Tuyền Lâm và chùa Bồ Đề Lan Nhã. Hòa thượng cũng nhắc nhở đến chư hành giả: “Chánh pháp là ngọn đèn nương tựa để tăng ni hoàn thiện tự tâm, trao dồi giới đức. Nếu chúng ta tu tốt, chúng ta sẽ hồi đáp tứ trọng ân, những người đã giúp chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, thế mới là sống đúng nghĩa”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày