Phật giáo quận 7 khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm và chúc Tết lãnh đạo chính quyền

Ban Trị sự GHPGVN quận 7 khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm
Ban Trị sự GHPGVN quận 7 khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bên thềm xuân Nhâm Dần, sáng 26-1, Ban Trị sự GHPGVN quận 7 đến đảnh lễ, khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm chứng minh và chúc Tết lãnh đạo chính quyền.
Chư tôn đức Ban Trị sự quận 7 đảnh lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác - Ảnh: Tắc Thiện
Chư tôn đức Ban Trị sự quận 7 đảnh lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác - Ảnh: Tắc Thiện

Đoàn do Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 7 dẫn đầu, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự.

Sau khi đảnh lễ, vấn an sức khỏe, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh báo cáo vắn tắt một số hoạt động nổi bật của Phật giáo quận đã đạt được trong năm qua đến chư tôn đức giáo phẩm. Ban Trị sự GHPGVN quận 7 cũng xin ý kiến tham vấn liên quan đến công tác chuẩn bị cho các kế hoạch sắp tới.

Tiếp đó, Thượng tọa cùng phái đoàn khánh tuế, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 7.

Ban Trị sự GHPGVN quận 7 khánh tuế Hòa thượng Thích Giải Thắng (chùa Bửu Quang) - Ảnh: Tắc Thiện

Ban Trị sự GHPGVN quận 7 khánh tuế Hòa thượng Thích Giải Thắng (chùa Bửu Quang) - Ảnh: Tắc Thiện

Đáp lời, Hòa thượng Thích Đạt Phước (chùa Quang Minh) tán thán những đóng góp của tân Ban Trị sự GHPGVN quận 7 trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngài cũng xúc động trước nghĩa cử thăm hỏi đầy tình cảm này của các thành viên trong đoàn.

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh an lòng trước sự đoàn kết của các thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh an lòng trước sự đoàn kết của các thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh (chùa Thiên Trúc) hoan hỷ và an lòng trước sự đoàn kết của các thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 7, nhờ đó mà các hoạt động Phật sự tại quận nhà liên tục phát triển trong nhiều năm qua. Hòa thượng cũng mong các vị Tăng Ni tiếp tục giữ vững niềm tin vào con đường tu học của mình, để tiếp thêm năng lượng phụng sự Giáo hội, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Sau khi khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN quận 7 đến đảnh lễ và thắp hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Giác tại chùa Long Hoa cổ tự.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7 vui mừng trước chuyến viếng thăm của Ban Trị sự Phật giáo quận

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7 vui mừng trước chuyến viếng thăm của Ban Trị sự Phật giáo quận

Dịp này, đoàn cũng đến thăm và chúc Tết đến lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, Ban chỉ huy công an quận 7 và phường Phú Mỹ.

Ông Phạm Thế Quan, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, quận 7 đón tiếp phái đoàn

Ông Phạm Thế Quan, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, quận 7 đón tiếp phái đoàn

Sáng 26-1, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè cùng các thành viên trong Ban Thường trực cũng đến đảnh lễ, chúc Tết chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè thăm, chúc Tết Ban Trị sự TP - Ảnh: H.Diệu

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè thăm, chúc Tết Ban Trị sự TP - Ảnh: H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày