Ban Trị sự Phật giáo quận 4 thăm, chúc Tết lãnh đạo quận

Đoàn Phật giáo quận 4 thăm, chúc Tết lãnh đạo quận
Đoàn Phật giáo quận 4 thăm, chúc Tết lãnh đạo quận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-1, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 (TP.HCM) đã dẫn đầu đoàn Ban Trị sự đến thăm, chúc Tết lãnh đạo quận.

Đi cùng đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Minh Huệ, đồng Phó ban Trị sự Phật giáo quận 4; Ni trưởng Thích nữ Khiết Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới quận; Ni trưởng Thích nữ Như Nghiêm, Trưởng Phân ban Ni giới quận cùng chư vị Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận...

Tiếp đoàn có ông Lê Tấn Hòa, Phó Bí thư Quận ủy; bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 4 cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể quận...

Ông Lê Tấn Hòa vui mừng đón tiếp đoàn

Ông Lê Tấn Hòa vui mừng đón tiếp đoàn

Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Minh Bảo thăm hỏi sức khỏe và chúc một năm mới bình an, hạnh phúc đến mọi người. Thượng tọa cũng mong muốn chính quyền quận tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các công tác Phật sự của Phật giáo quận nhà trong nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Tấn Hòa vui mừng trước chuyến viếng thăm của đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận 4. Ông bày tỏ sự biết ơn đối với những hỗ trợ của Phật giáo quận nhà trong công tác an sinh xã hội, giúp chính quyền làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.

Khánh tuế Hòa thượng chùa Linh Hương (quận 4, TP.HCM)

Khánh tuế Hòa thượng chùa Linh Hương (quận 4, TP.HCM)

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN quận 4 cũng đã thăm, chúc tết đến các vị Hòa thượng, Ni trưởng, chư Tăng, Ni các tự viện trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày