Phật giáo quận Gò Vấp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 của quận Gò Vấp đã có nhiều điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Nói về các hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm, Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cho biết các hoạt động nổi bật, đó là Phật giáo quận đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo quận Gò Vấp nhiệm kỳ X (2021 - 2026) ngày 7-4-2021 tại Văn phòng Ban Trị sự, chùa Huỳnh Kim.

Ngay sau đó, tân Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ X (2021-2026) đã được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chuẩn y theo Quyết định số 191/QĐ-BTS ngày 27/4/2021 với 36 thành viên, Thượng tọa Thích Giác Trí được suy cử Trưởng ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Giác Trí chủ trì cuộc họp của Ban Trị sự GHPVN quận Gò Vấp

Thượng tọa Thích Giác Trí chủ trì cuộc họp của Ban Trị sự GHPVN quận Gò Vấp

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Ban Trị sự đang từng bước số hóa các văn bản, đảm bảo liên thông công tác Phật sự giữa Văn phòng quận và Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM về các thủ tục hành chánh liên quan đến Tăng Ni, tự viện, Phật giáo quận.

Ban Trị sự đã xác nhận và hoàn tất 75 thủ tục hành chánh của Tăng Ni về các mặt sinh hoạt và tu học gồm: đơn xin cấp Chứng nhận Tăng Ni, đơn xin cấp Chứng điệp an cư, đơn xin chuyển sinh hoạt tôn giáo, các thủ tục xin xây dựng…

Theo thống kê trong năm 2021, toàn quận hiện có 64 cơ sở tự viện với 35 cơ sở Bắc tông, 3 cơ sở Nam tông, 3 tịnh xá, 23 tịnh thất, với 501 Tăng Ni. Công tác quản lý được chia thành 5 khu vực Phật giáo liên phường.

Theo truyền thống sinh hoạt, mỗi tháng Ban Trị sự tổ chức 2 kỳ Bố-tát và luân phiên tại các trú xứ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại lễ Phật đản của Phật giáo quận tổ chức trong khuôn khổ nội bộ tại lễ đài chùa Huỳnh Kim, ngày 14-4-Tân Sửu. Riêng tại các cơ sở tự viện, tư gia Phật tử chỉ tổ chức nội bộ, không tập trung đông người.

Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng do Đức Phật chế định, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã tổ chức lễ khai hạ tại chùa Huỳnh Kim ngày 13-4-Tân Sửu, tại các trú xứ tổ chức an cư nội tự, tâm niệm an cư theo Luật Phật chế định; Các cơ sở tự viện tổ chức thời khóa sinh hoạt cho hành giả nội bộ, không tiếp nhận Tăng Ni ngoài cơ sở tự viện.

Các công tác từ thiện, an sinh xã hội, Phật giáo quận thực hiện với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng.

Một số tự viên trên địa bàn đóng góp Quỹ mua Vắc-xin

Một số tự viên trên địa bàn đóng góp Quỹ mua Vắc-xin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày