Phật giáo quận Gò Vấp tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Chư tôn đức Ban Thư ký GHPGVN quận Gò Vấp tác bạch cung an chức sự
Chư tôn đức Ban Thư ký GHPGVN quận Gò Vấp tác bạch cung an chức sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-5 (13-4-Tân Sửu), tại chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp, TP.HCM), chư tôn đức Phật giáo quận Gò Vấp đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 (2021).

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp; Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Nhật Thọ, Hòa thượng Thích Minh Ngãi, Hòa thượng Thích Tịnh Thành - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận.

Khóa lễ tác pháp diễn ra nội bộ

Khóa lễ tác pháp diễn ra nội bộ

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp phát biểu tại buổi lễ cho biết do dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tuân thủ những quy định của nhà nước về phòng dịch bệnh nên buổi lễ tác pháp an cư trong quận được tổ chức nội bộ, nhưng vẫn theo truyền thống của Phật giáo quận, giữ bản chất hòa hợp thanh tịnh Tăng đoàn, cung thỉnh chư tôn đức Ban chứng minh, Thường trực ban Trị sự về chùa Huỳnh Kim cung an chức sự, làm lễ tác pháp an cư theo luật định. Còn với chư tôn đức trụ trì tại các tự viện thực hiện tác pháp và tâm niệm an cư tại chỗ.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của ba tháng an cư đối với người đệ tử Phật, tạo nên sức mạnh nội lực của Tăng đoàn Phật giáo. An cư kiết hạ là cơ hội sống nếp sống lục hòa thanh tịnh, là quay trở về với chính mình, để tu tập tăng trưởng giới - định - tuệ, duy trì mạng mạch Phật pháp.

Sau khóa lễ tại hội trường, chư tôn đức đã thực hiện tác pháp an cư thanh tịnh tại chánh điện chùa Huỳnh Kim.

Tại buổi lễ tác pháp an cư, chư tôn đức Ni Phật giáo quận Gò Vấp cũng đã cử chư hành giả đại diện đến cung thỉnh đại Tăng giáo giới mùa an cư.

Theo đó, Phật giáo quận Gò Vấp có các điểm an cư cho chư Tăng tại chùa Huỳnh Kim, chùa Già Lam; Chư Ni tại chùa Phổ Minh và tịnh xá Ngọc Phương. Riêng Phật giáo Nam tông sẽ an cư theo truyền thống bắt đầu từ ngày 15-6-Tân Sửu.

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ tác pháp an cư

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ tác pháp an cư

Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp báo cáo sơ nét về An cư kiết hạ Phật lịch 2565 của Phật giáo quận

Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp báo cáo sơ nét về An cư kiết hạ Phật lịch 2565 của Phật giáo quận

Chư tôn đức Ban Thư ký Phật giáo quận cung an chức sự

Chư tôn đức Ban Thư ký Phật giáo quận cung an chức sự

Ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Giác Trí thay mặt chư tôn đức y giáo phụng hành lời đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Thượng tọa Thích Giác Trí thay mặt chư tôn đức y giáo phụng hành lời đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Chư tôn đức Ni thỉnh giáo giới đại Tăng

Chư tôn đức Ni thỉnh giáo giới đại Tăng

Hòa thượng Thích Giác Thuận thay mặt chư tôn đức giáo giới đến chư Ni

Hòa thượng Thích Giác Thuận thay mặt chư tôn đức giáo giới đến chư Ni

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày