Phật giáo tỉnh Kiên Giang tặng 15 tấn rau quả đến Tăng Ni Học viên Phật giáo VN tại TP.HCM

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt thay mặt Tăng, Ni sinh tại Học viện, chùa Thanh Tâm tiếp nhận số rau quả
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt thay mặt Tăng, Ni sinh tại Học viện, chùa Thanh Tâm tiếp nhận số rau quả
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-9, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã vận động bà con nông dân địa phương và các mạnh thường quân cúng dường, hỗ trợ 15 tấn rau củ đến hơn 1.000 Tăng, Ni sinh đang nội trú...
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã vận động bà con nông dân địa phương và các mạnh thường quân cúng dường, hỗ trợ 15 tấn rau quả

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã vận động bà con nông dân địa phương và các mạnh thường quân cúng dường, hỗ trợ 15 tấn rau quả

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã vận động bà con nông dân địa phương và các mạnh thường quân cúng dường, hỗ trợ 15 tấn rau củ đến hơn 1.000 Tăng, Ni sinh đang nội trú tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện đã thay mặt Tăng, Ni sinh tại Học viện, chùa Thanh Tâm tiếp nhận số rau quả và cảm ơn sự quan tâm của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Kiên Giang đến đời sống Tăng Ni sinh tại đây trong những ngày giãn cách do dịch bệnh Covid-19.

Chư Ni vận chuyển rau quả

Chư Ni vận chuyển rau quả

Được biết, ngoài số lượng lương thực Học viện, chùa Thanh Tâm dự trữ để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của Tăng, Ni sinh tại đây, chư Ni chùa Thanh Tâm còn trao tặng thêm rau củ cho người dân đang sinh sống khu vực gần Học viện và chùa Thanh Tâm, nhằm giúp bà con phần nào vơi bớt khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách vì dịch bệnh.

Địa phương xã lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh là nơi có nhiều khu nhà trọ, khu công nhân tạm trú, người dân rất khó khăn cần được trợ giúp, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày