Phật giáo tỉnh Kon Tum khai hạ

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum hôm nay, 3-6, đã tổ chức lễ khai mạc mùa An cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020, tại chùa Huệ Chiếu - TP.Kon Tum.

HT.Thích Quảng Xả,  Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, Thiền chủ chứng minh, chủ trì buổi lễ.

ktum (3).jpg
Hòa thượng Thiền chủ sinh hoạt với đại chúng trong ngày An cư đầu tiên tại chùa Huệ Chiếu

Tại buổi lễ, sau khi thực hiện nghi thức kiết giới an cư, hành giả Tăng Ni trở về nơi trú xứ và thực hiện ngày an cư đầu tiên.

Theo thời khóa biểu mùa an cư năm nay, mỗi nửa tháng chư Tăng Ni tập trung về làm lễ bố-tát và nghe Hòa thượng Thiền chủ giảng dạy về luật Tứ phần giới bổn.

Đặc biệt, từ 21-5 đến ngày 29-5 ÂL, tất cả chư Tăng Ni trong BTS tỉnh vân tập chùa Huệ Chiếu tham gia tuần lễ tu tập kinh, luật, luận.

Được biết, năm nay tỉnh Kon Tum có 3 điểm An cư gồm: chùa Huệ Chiếu, chùa Pháp Hoa (TP.Kon Tum) và tịnh xá Ngọc Hòa. Riêng tại chùa Huệ Chiếu có hơn 50 hành giả ở các chùa, tịnh xá trong toàn tỉnh cùng cấm túc để trau dồi Giới - Định - Tuệ.

ktum (7).jpg

ktum (4).jpg
Chư hành giả Tăng quá đường trong mùa An cư

Ban TTTT Phật giáo Kon Tum

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày