Phật giáo tỉnh Thái Nguyên tổng kết Phật sự

GNO - Sáng 2-1, BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên họp tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019.

Tham dự có chư tôn đưc Tăng Ni Thường trực BTS và chư tôn đức UV BTS, quý nam nữ cư sĩ Phật tử trong BTS.

E0131005-B412-43CF-8763-AA19C02DA6E5.jpeg


Niệm Phật khai mạc phiên họp

Phiên họp thường kỳ của BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên được ấn định vào ngày 27 âm lịch hàng tháng, nhằm tổng kết Phật sự của toàn Ban, nhằm đánh giá kết quả của từng công việc, khích lệ khen thưởng tới tập thể, cá nhân và triển khai công việc Phật sự tháng tới. Qua đây, theo thường lệ, BTS tổng kết công tác Phật sự nhân dịp cuối năm Mậu Tuất - 2018 và triển khai công việc chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi - 2019.

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, ĐĐ.Thích Chúc Tiếp, UVDK HĐTS, Phó BTS kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên thông qua các nội dung của phiên họp.

ĐĐ.Thích Đạo Quảng, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên triển khai cụ thể công việc Phật sự.

Trong năm qua, GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt và thành công nhiều Phật sự như tổ chức Hội xuân năm Mậu Tuất, Đại lễ Phật đản, Vu lan, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử Từ thiện (PL.2562 - DL.2018)…

Trong đó ngành Tăng sự đáng lưu ý: chư Tăng, Ni đi lại gieo duyên các chùa trên địa bàn tỉnh còn khá nan giải và phức tạp và hướng dẫn thủ tục hành chính để hướng tới bổ nhiệm trụ trì.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề như cấp giấy quyền sử dụng đất và dấu tròn của các tự viện vẫn chưa được giải quyết.

F86EFDDC-A9EF-4FEF-8792-A9B10AB7EC0C.jpeg


ĐĐ.Thích Chúc Tiếp phát biểu tại buổi họp

Từ những kết quả đó, BTS cũng đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2019: sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hoạt động Phật sự trên các mặt hoạt động, kiến nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tự viện chưa có, lập hồ sơ xin cấp khuôn dấu cho các tự viện chưa được cấp…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày