Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã suy cử BTS mới

GNO - Hôm qua, 5-4, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

dsc_0190.jpg
Niệm Phật - khai mạc đại hội

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT Thích Quảng Tùng, TT.Thích Thanh Quyết - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN; BTS các tỉnh thành phía Bắc, BTS Phật giáo tỉnh Tuyên Quang cùng 420 Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang. Tới dự còn có đại biểu tôn giáo bạn.

Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã suy cử BTS mới ảnh 2
 Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã suy cử BTS mới ảnh 3
 Đại biểu tham dự


Về phía chính quyền có bà Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, một số bộ, ngành trung ương; ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Triệu Thị Lún, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố cùng đại diện các cơ quan ban ngành lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban Tôn giáo, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và địa phương cùng về tham dự.


Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã suy cử BTS mới ảnh 4
 HT.Thích Gia Quang phát biểu khai mạc


Sau nghi thức niệm hồng danh Đức Phật, HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Trưởng BTS GHPG tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc đại hội.


Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã suy cử BTS mới ảnh 5
 ĐĐ.Thích Thanh Tân báo cáo

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Thanh Tân, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 -2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2022 của Phật giáo tỉnh Tuyên Quang.Theo báo cáo, Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc cùng với Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn tạo nên vùng phiên dậu chốn giữa cửa ải phía Đông Bắc của Tổ quốc, bao gồm 6 huyện, 1 thành phố, có diện tích  586.800 ha, dân số gần 80 vạn người, với 22 dân tộc, có 7 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện, 1 thành phố).Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang được thành lập ngày 24-12-2009 theo quyết định của HĐTS T.Ư GHPGVN và sự chấp thuận của UBND tỉnh Tuyên Quang, dưới sự chỉ đạo của HĐTS GHPGVN, trực tiếp là HT.Thích Gia Quang.Được sự quan tâm của các cấp Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ cùng các cơ quan chức năng nhà nước nhất là Tăng Ni, Phật tử ở các cơ sở và những chùa chưa có sư trụ trì đã khắc phục mọi khó khăn, hợp sức với nhân dân địa phương, tiếp nối truyền thống đem giáo lý đạo Phật truyền bá vào quần chúng nhân dân, tổ chức những ngày lễ trọng trang nghiêm, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.Hiện toàn tỉnh có gần 40 ngôi chùa với gần 20 Tăng Ni trụ trì chính thức; các chùa là di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, xây dựng, trùng tu, tôn tạo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, Phật tử địa phương và du khách đến tham quan, chiêm bái. Công tác từ thiện xã hội, cứu trợ xã hội được thực hiện với các hoạt động phong phú...Đại hội đã suy cử 27 ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, có 11 vị trong ban Thường trực nhiệm kỳ 2017-2022; HT.Thích Gia Quang tiếp tục được suy cử làm Trưởng BTS.
dsc_0453.jpg
Tân BTS PG tỉnh Tuyên Quang ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, bà Triệu Thị Lún ghi nhận, biểu dương thành tích và sự đóng góp không nhỏ của các Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử toàn tỉnh trong việc chung tay xây dựng quê hương Tuyên Quang trong thời gian qua - góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà địa phương đề ra. Bà cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, công tác Phật sự của tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kiên định, thực hiện tốt phương châm hoạt động, đồng hành, chung sức xây dựng quê hương phát triển.
dsc_0295.jpg
Quang cảnh đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh việc tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tuân thủ các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; bài trừ hủ tục lạc hậu, đồng thời ngăn chặn những luận điệu sai trái, gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ hoàn thiện mọi thủ tục để bổ nhiệm trụ trì và phục dựng 8 chùa trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và Yên Sơn; tăng cường tổ chức các khóa tu mùa hè, buổi thuyết giảng; động viên các Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội và tổ chức các hoạt động từ thiện với hình thức đa dạng, có quy mô…
 
Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã suy cử BTS mới ảnh 8
HT.Thích Quảng Tùng ban đạo từ

 

HT Thích Quảng Tùng  thay mặt Thường trực HĐTS GHPGVN ban đạo từ - tán thán và ghi nhận các thành tựu đã đạt được của BTS Phật giáo Tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua.

Trong thời gian qua Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng sự ủng hộ của tín đồ Phật tử nhân dân ở địa phương, đem giáo lý đạo Phật truyền bá cho tín đồ Phật tử góp phần và các hoạt động phụng đạo yêu nước, là chỗ dự tinh thần cho bà con Phật tử tu tập, HT.Thích Quảng Tùng khẳng định. 


Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã suy cử BTS mới ảnh 9
 HT.Thích Thanh Nhiễu trao bằng tuyên dương công đức


dsc_0351.jpg
Ông Nguyễn Hải Anh trao bằng khen của tỉnh

dsc_0379.jpg
HT.Gia Quang trao bằng tán dương công đức của BTS PG tỉnh tới thành viên BTS có nhiều đóng góp


Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động xã hội - Phật sự; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 9 cá nhân thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh có thành tích xuất sắc hoạt động Phật sự giai đoạn 2012-2017.
 
Đại hội đã kết thúc trong không khí thắm tình đạo vị, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp của những người con Phật.

* Bài liên quan: Tăng Ni dấn thân hoạt động dù còn nhiều khó khăn ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày