Phật giáo TP.HCM họp giao ban thường kỳ

GNO - Sáng nay, 16-5, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban ngành trực thuộc, Văn phòng BTS đã họp giao ban, bàn bạc Phật sự tại trụ sở BTS - tổ đình Ấn Quang (Sư Vạn Hạnh, quận 10).

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp giao ban.

ANH HD (1).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp giao ban

Theo đó, sau Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự, công trình tiếp tục thi công các hạng mục tại chánh điện, khối văn phòng: tiếp tục ốp khuôn bao, cột gỗ, lát nền khu hành chánh, hành lang khu văn phòng…bảo đảm tiến độ để tổ chức lễ khánh thành như dự kiến (ngày 19-9 ÂL).

Ban Thi công cũng tiếp tục xây dựng bảo tháp Việt Nam Quốc Tự. Theo kế hoạch của Ban Kiến thiết, bảo tháp cao 63 mét Việt Nam Quốc Tự sẽ có thiết trí phần chóp nhọn bằng chất liệu đồng.

Về công trình Bát Bửu Phật Đài (Phật Cô Đơn) tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh hiện đang ép tim cộc phần móng. Dự kiến, cuối tháng 5-2017 sẽ thi công xong phần ép tim cộc cho công trình.

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP, Ban Chỉ đạo Đại hội PG quận huyện cũng bàn bạc chuẩn bị Đại hội PG quận Thủ Đức và thảo luận các phương án để tiến hành hiệp thương, lấy ý kiến các bên chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo Q.7.

ANH HD (4).JPG

Buổi họp Ban Thường trực BTS PG TP vào sáng nay

Tại buổi họp, Hòa thượng Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP cũng chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo Q.7 và Q.Thủ Đức sẽ gút trong thời gian cuối tháng 5-2017. Đồng thời, yêu cầu Ban Thi công chuẩn bị giới trường Việt Nam Quốc Tự thật trang nghiêm để đón chư tôn đức về tu tập.

Tại đây, tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện sẽ cấm túc an cư theo quy củ thiền môn trong 10 ngày (từ ngày 20 đến 29 tháng 6 (nhuận) năm Đinh Dậu nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập tam vô lậu học… trong mùa An cư kiết hạ PL.2561.

Được biết, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ GHPGVN TP sẽ tổ chức lễ tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP, các ban chuyên ngành trực thuộc và BTS GHPGVN 24 quận, huyện (Trưởng ban, phó ban thường trực, các phó ban và chánh thư ký) vào lúc 6 giờ, ngày 14-5-Đinh Dậu (thứ Năm, ngày 8-6-2017) tại Việt Nam Quốc Tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày