Phật giáo TP.Cần Thơ sẽ tổ chức Đại Giới đàn Huệ Trường vào tháng 7-2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ vừa ký thông báo cho biết Phật giáo thành phố sẽ tổ chức Đại giới đàn Huệ Trường vào tháng 7-2022. Ban Tổ chức sẽ nhận hồ sơ thọ giới kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10-7-2022.
Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức Đại giới đàn Huệ Thành (năm 2012) - Ảnh: PT

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức Đại giới đàn Huệ Thành (năm 2012) - Ảnh: PT

Thời gian tổ chức Đại giới đàn Huệ Trường vào các ngày 22, 23, 24 tháng 7 năm 2022 (nhằm ngày 24, 25, 26-6-Nhâm Dần).

Điểm truyền giới Tăng tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ). Điểm truyền giới Ni tại chùa Phước Long (phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Đại giới đàn dự kiến khai mạc vào lúc 7 giờ 30, ngày 23-7-2022 (25-6-Nhâm Dần) tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Ban Kiến đàn sẽ nhận hồ sơ thọ giới kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10-7-2022. Tất cả hồ sơ xin thọ giới không nhận qua đường bưu điện, phải đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, số 97 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Những hồ sơ hợp lệ sẽ được bộ phận văn phòng xuất biên nhận hồ sơ thọ giới.

Hồ sơ thọ giới phát hành miễn phí tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ. Mọi chi tiết xin liên hệ với Đại đức Thích Thiện Hậu, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ (0985803425); Sư cô Thích nữ Hiếu Liên, Văn thư Văn phòng (0903178973); Cư sĩ Đinh Công Quân, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo TP.Cần Thơ (0933778931).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày