Phật giáo TP.HCM đóng góp 1 tỷ đồng tại Lễ phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo"

Đại diện GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý trao bảng ủng hộ 1 tỷ đồng tại Lễ phát động "Tháng hoạt động cao điểm vì người nghèo" Thành phố - Ảnh: Long Hồ
Đại diện GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý trao bảng ủng hộ 1 tỷ đồng tại Lễ phát động "Tháng hoạt động cao điểm vì người nghèo" Thành phố - Ảnh: Long Hồ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-10, tại Hội trường Thành phố (Q.3), Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hoạt động cao điểm vì người nghèo” năm 2024; hưởng ứng vận động“Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025”.

Tham dự có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Nguyễn Phước Lộc.

Đại diện các đơn vị, cá nhân nhận thư cảm ơn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM tham gia đóng góp tại "Tháng hoạt động cao điểm vì người nghèo" Thành phố năm 2024 - Ảnh: Long Hồ

Đại diện các đơn vị, cá nhân nhận thư cảm ơn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM tham gia đóng góp tại "Tháng hoạt động cao điểm vì người nghèo" Thành phố năm 2024 - Ảnh: Long Hồ

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức phát động hưởng ứng “Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo” từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2024; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTQTVN phát động.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã trao bảng ủng hộ 1 tỷ đồng tại Lễ phát động “Tháng hoạt động cao điểm vì người nghèo” năm 2024.

Dịp này, chùa Ngọc Hoàng đóng góp 100 triệu đồng, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đóng góp 50 triệu đồng, chùa Báo Ân đóng góp 20 triệu đồng.

Theo đó, thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN hưởng ứng “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã triển khai đăng ký hưởng ứng cuộc vận động.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hệ thống MTTQVN các cấp hưởng ứng thực hiện xây dựng, sửa chữa 358 căn nhà tạm, nhà dột nát, trị giá 20,440 tỷ đồng.

Phát biểu tai buổi lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh Ủy ban MTTQVN TP.HCM chọn sự kiện này là sự kiện quan trọng đầu tiên sau Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029, thể hiện quyết tâm của hệ thống MTTQVN TP.HCM lấy người dân làm trung tâm để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, xây dựng Thành phố.

Tháng hành động cao điểm vì người nghèo năm nay, TP.HCM thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn thể hiện trách nhiệm toàn xã hội của chúng ta trong việc chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện được điều đó thì việc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XII sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTQTVN TP.HCM khẳng định tại buổi phát động.

Tại lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM - Quỹ “Vì người nghèo" TP.HCM tiếp tục đón nhận sự đóng góp từ 45 đơn vị, cá nhân gồm: đại diện các cở sở tôn giáo, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm gởi đến người nghèo Thành phố với tổng số tiền đã ủng hộ và đăng ký với số tiền hơn 18 tỷ 983 triệu đồng, trong đó GHPGVN TP.HCM đóng góp 1 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQTP.HCM - Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố trao tặng tượng trưng phương tiện sinh kế cho 15 trường hợp; trao thẻ bảo hiểm y tế đến người dân, trao máy vi tính đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày