Phật giáo TP.Thái Bình tổng kết công tác Phật sự

GNO - Hôm qua 22-1 (6-12-Đinh Dậu), BTS GHPGVN TP.Thái Bình đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng Phật sự năm 2018 tại hội trường chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình). TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Trí Sử, UV Thường trực BTS, Trưởng BTS Phật giáo TP.Thái Bình cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện của 31 cơ sở tự viện trên toàn thành phố về dự.

thaibinhtket.JPG

Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 của Phật giáo TP.Thái Bình

Tại buổi tổng kết, TT.Thích Trí Sử phát biểu khai mạc và báo cáo tổng kết Phật sự năm 2017. Theo đó, BTS GHPGVN TP đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2561 và khóa an cư kiết hạ tại chùa Thánh Long với 90% Tăng Ni trong TP tham gia. Căn cứ hướng dẫn của Ban Tăng sự T.Ư, BTS Phật giáo TP.Thái Bình đã triển khai tới các Tăng Ni có đủ điều kiện làm hồ sơ xét duyệt tấn phong giáo phẩm. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII vừa qua có 9 vị được tấn phong (4 vị tấn phong Thượng Tọa, 2 vị tấn phong Ni trưởng, 3 vị tấn phong Ni Sư).

Công tác nghi lễ, hoằng pháp tại các tự viện được quan tâm chú trọng. Điển hình như chùa Từ Xuyên tổ chức các khóa tu niệm Phật một ngày cho Phật tử và người khuyết tật, khóa tu mùa hè và lớp học giáo lý cho thanh thiếu niên. Các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng dịp đón xuân Đinh Dậu, đại lễ Phật đản, Vu Lan, cầu siêu liệt sỹ, vía Phật A Di Đà… tổ chức trang nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của các đoàn thể chính quyền, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì đã kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; thăm và tặng quà cho các gia đình khó khăn, giúp đỡ trẻ em nghèo, người khuyết tật, phát đồ ăn sáng cho bệnh nhân tâm thần với kinh phí trên gần 400 triệu đồng.

Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu về một số vấn đề ở một số tự viện. Các ý kiến được trình bày để BTS Phật giáo TP cùng với Tăng Ni trụ trì các tự viện đưa ra giải pháp giải quyết; giúp cho các hoạt động Phật sự của TP được thuận lợi.

TT.Thích Thanh Định thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh có những góp ý BTS Phật giáo TP, mong muốn chư tôn đức quan tâm xây dựng chùa cảnh, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, đoàn kết trong Tăng Ni, các tự viện cần đăng ký sinh hoạt tôn giáo trong năm để các Phật sự diễn ra thuận lợi, hợp pháp. TT.Thích Trí Sử đúc kết ý kiến đại biểu và phát biểu bế mạc hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày