Phật giáo TP.Thủ Đức tổ chức hội thi diễn giảng dành cho hành giả an cư tại các hạ trường

Chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng Tăng Ni giảng sinh chụp ảnh lưu niệm
Chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng Tăng Ni giảng sinh chụp ảnh lưu niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-8, tại trường hạ chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Thủ Đức đã tổ chức chung kết hội thi diễn giảng cấp cơ sở để tuyển chọn các giảng sinh xuất sắc tham gia hội thi diễn giảng do Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức.
Quang cảnh khai mạc hội thi diễn giảng tại hội trường chùa Vạn Đức

Quang cảnh khai mạc hội thi diễn giảng tại hội trường chùa Vạn Đức

Ban Giám khảo hội thi gồm có Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Thủ Đức; Thượng tọa Thích Quảng Huy, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Ủy viên Ban Hoằng pháp; Đại đức Thích An Hoà, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Đại đức Thích An Nguyện, Trưởng ban Từ thiện xã hội; Đại đức Thích Vạn Ngưỡng, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp.

Tại hội thi, 16 thí sinh lần lượt bốc thăm và trình bày các chủ đề về Ý nghĩa Phật đản, Tam vô lậu học, Tam pháp ấn, Nhân quả, Vu lan - Báo hiếu trong vòng 15 phút. Ban Giám khảo chấm điểm trực tiếp theo thang điểm 20 với các tiêu chí về oai nghi, chất giọng, văn chương và nội dung giáo lý.

Đại đức Thích Minh Ngọc, Pháp viện Minh Đăng Quang giải Nhất hội thi
Đại đức Thích Minh Ngọc, Pháp viện Minh Đăng Quang giải Nhất hội thi

Sau hơn 4 tiếng diễn giảng, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần trình bày của mình, Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao thưởng tại hội thi: đồng hạng Nhất thuộc về Đại đức Thích Minh Ngọc, Pháp viện Minh Đăng Quang và Sư cô Thích nữ Thành Tánh, chùa Kiều Đàm; đồng hạng Nhì là Đại đức Thích Minh Lạc, Pháp viện Minh Đăng Quang và Sư cô Thích nữ Chúc An, chùa Kiều Đàm; đồng hạng Ba là Đại đức Thích Hoằng Lĩnh, chùa Vạn Đức và Sư cô Thích nữ Chơn Quang, chùa Kiều Đàm.

Phát biểu chứng minh, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường chùa Vạn Đức bày tỏ niềm hoan hỷ và tán thán chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Thủ Đức đã tổ chức hội thi diễn giảng cho hành giả tại các trường hạ tham gia, từ đó tìm kiếm và đào tạo thế hệ tiếp nối trong công tác hoằng pháp.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri tham dự và chứng minh hội thi diễn giảng

Hòa thượng Thích Hoằng Tri tham dự và chứng minh hội thi diễn giảng

“Các vị giảng sinh phải lưu ý sau này khi trở thành một vị giảng sư trên pháp toà thì hành giải phải tương ưng, bên cạnh việc hoằng pháp tự thân mỗi người phải thực hành pháp, để lời nói luôn đi đôi với việc làm, như vậy lời mình giảng dạy mới đi được vào lòng quần chúng, đem đến lợi lạc cho mọi người.”, Hòa thượng nhắn nhủ các giảng sinh tham dự hội thi diễn giảng.

Hòa thượng cũng có lời chúc đến 6 vị giảng sinh được chọn tham gia hội thi diễn giảng cấp Thành phố vào ngày 12 và 13-8-2023 sẽ luôn giữ vững tâm thái điềm tĩnh, tự tin và đạt được kết quả cao mang vinh dự về cho Phật giáo TP.Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày