Phật giáo TP.Thủ Đức tổng kết công tác Phật sự năm 2022, từ thiện xã hội đạt hơn 36 tỷ đồng

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 tại Văn phòng chùa Thiên Minh
Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 tại Văn phòng chùa Thiên Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-1, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức - chùa Thiên Minh, Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự 2022 trong phạm vi nội bộ.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Chứng minh, tham dự có chư tôn Giáo phẩm Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, chư tôn đức Thường trực và thành viên Ban Trị sự; cùng đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp...

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, hội chúng đã lắng nghe Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo về công tác hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.Thủ Đức trong năm 2022.

Hòa thương Thích Thiện Minh phát biểu khai mạc

Hòa thương Thích Thiện Minh phát biểu khai mạc

Theo đó, hiện nay TP.Thủ Đức có 151 tự viện, 1.340 Tăng Ni. Trong năm 2022, đã xác nhận 4 đơn xin bổ nhiệm trụ trì, có 3 tự viện đã được quyết định bổ nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: chùa Huệ Quang, chùa Phổ Minh thuộc phường Tam Phú và tu viện Viên Giác thuộc phường Tam Bình.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, có 67 Tăng Ni trên địa bàn Phật giáo TP. Thủ Đức được tấn phong giáo phẩm, 4 vị Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn lên Hội đồng Chứng minh, 6 vị tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự và có 9 vị tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Trong năm qua, công tác hoạt động từ thiện an sinh xã hội của Phật giáo TP.Thủ Đức đạt trên 36 tỷ đồng.

Lắng nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Phật giáo TP. Thủ Đức năm 2022

Lắng nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Phật giáo TP. Thủ Đức năm 2022

Tại hội nghị tổng kết, Đại đức Thích Minh Nghi, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm. Theo đó, lễ chúc mừng, trao giáo chỉ tấn phong sẽ được tổ chức vào quý I năm 2023.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã tán thán những thành tựu Phật sự trong năm đầu tiên nhiệm kỳ I của Phật giáo TP.Thủ Đức, bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự đoàn kết, hòa hợp phát triển của toàn thành viên Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Đạt Niệm đạo từ tại hội nghị

Hòa thượng Thích Đạt Niệm đạo từ tại hội nghị

Hòa thượng mong muốn Ban Trị sự sang năm mới sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được và cần bám sát tình hình thực tế tại các cơ sở tự viện để giúp đỡ Tăng Ni tháo gỡ những khó khăn trong sinh hoạt, quan tâm hơn công tác quản lý để Phật giáo TP.Thủ Đức ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là một thành phố trong lòng thành phố.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Thủ Đức và phường sở tại

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Thủ Đức và phường sở tại

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm trình bày báo cáo tổng kết

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm trình bày báo cáo tổng kết

Chư tôn đức Ni tham dự

Chư tôn đức Ni tham dự

Đại đức Thích Minh Nghi trình bày phương hướng hoạt động năm 2023 và thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm tại Đại hội toàn quốc lần thứ IX

Đại đức Thích Minh Nghi trình bày phương hướng hoạt động năm 2023 và thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm tại Đại hội toàn quốc lần thứ IX

Hòa thượng Thích Đạt Niệm bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã đạt được
Hòa thượng Thích Đạt Niệm bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã đạt được
Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự phát biểu cảm tạ

Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự phát biểu cảm tạ

Hồi hướng, hoàn mãn

Hồi hướng, hoàn mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày