Phật giáo TP.Thủ Đức tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

Nhất tâm cầu nguyện chư hương linh quá vãng trong đại dịch Covid-19
Nhất tâm cầu nguyện chư hương linh quá vãng trong đại dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-11, đồng loạt các tự viện tiêu biểu tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong; cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Chương trình được tổ chức theo kế hoạch số 372/MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức. Tại đây, các tự viện nhận thờ tro cốt của nạn nhân Covid-19 trong thời gian diễn ra đại dịch đã được chọn tổ chức lễ tưởng niệm.

Cử hành nghi thức tâm linh kỳ siêu tại chùa Thiên Minh - trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức

Cử hành nghi thức tâm linh kỳ siêu tại chùa Thiên Minh - trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức

Theo đó, tại mỗi tự viện có đại diện lãnh đạo Thành ủy TP.Thủ Đức tham dự, các tự viện đồng loạt thực hiện theo nghi thức, chương trình chung đã được thống nhất thông qua và triển khai cụ thể đến từng địa điểm tổ chức. Đúng 9 giờ, tại các tự viện cử ba hồi chuông trống tưởng nhớ và cầu nguyện cho chư hương linh quá vãng.

18 giờ chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại Trung tâm Văn hoá TP.Thủ Đức (phường Linh Chiểu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày