Phát hiện mới về tác động của thịt đỏ với sức khỏe

GNO - Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đều khẳng định ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có hại cho sức khỏe. Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã đưa thịt đỏ vào danh sách các chất có thể gây ung thư và thịt chế biến sẵn vào danh sách các chất gây ung thư.

tapthethao.jpg


Hoạt động thể dục thể thao đóng vai trò quan trọng trong cải thiện sức khỏe

Một chuỗi các nghiên cứu gần đây của tạp chí Biên niên Nội khoa (the Annals of Internal Medicine) do một nhóm các nhà nghiên cứu thế giới phát hiện rằng, hấp thu không quá 3 khẩu phần thịt đỏ và thịt chế biến công nghiệp mỗi tuần sẽ giảm được 8% nguy cơ tử vong trong suốt cuộc đời do bệnh tim mạch, ung thư và tử vong sớm.

Tuy nghiên cứu cho thấy cắt giảm hấp thu thịt đỏ giúp cải thiện sức khỏe nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra các yếu tố khác đóng vai trò quan trọng hơn trong việc bảo vệ sức khỏe chúng ta; đó là: bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp ở mức khỏe mạnh, tăng cường vận động và các hoạt động thể dục thể thao.

Dinh dưỡng là một vấn đề phức tạp. Không giống như hút thuốc lá, với mục tiêu rõ ràng là bỏ thuốc lá. Con người ăn để sống; vì thế khi ngừng ăn một món này, chúng ta sẽ có xu hướng thay thế món đó bằng món khác.

Loại thực phẩm được chọn thay thế cũng sẽ đóng vai trò quan trọng với sức khỏe toàn diện của chúng ta như loại thực phẩm chúng ta ngừng ăn - các chuyên gia nói rõ.

Huệ Trần
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày