Phát hiện thêm nguyên nhân sinh con tự kỷ

GNO - Thai phụ có mức phụ phẩm cao của thuốc diệt sâu bọ, côn trùng DDT (trong các loại rau củ quả) trong cơ thể có khả năng sinh con mắc chứng tự kỷ cao hơn, theo một nghiên cứu gần đây.
tuky.jpg


Trẻ tự kỷ - Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu quan sát gần 800 bà mẹ ở Phần Lan có con bị chứng tự kỷ và phát hiện ra rằng người nữ có mức DDE cao - một loại phụ phẩm của thuốc diệt côn trùng DDT so với các bà mẹ không có mức ASD trong cơ thể.

Các phát hiện này đã góp phần soi đường cho nguyên nhân tiềm ẩn gây ra chứng tự kỷ ở trẻ - một bất ổn về phát triển thần kinh ảnh hưởng đến giao tiếp, hành vi và khả năng tương tác với người xung quanh.

Cụ thể, nguy cơ mắc tự kỷ của trẻ cao hơn 32% ở các bà mẹ có mức DDE cao hơn so với nhóm có sự tiếp xúc ít hơn với mức phụ phẩm này. Kết quả này vẫn đúng khi các chuyên gia xét đến các yếu tố khác có liên quan như: tình trạng kinh tế xã hội của các bà mẹ, lịch sử gia đình về các bất ổn của trẻ.

Các chuyên gia cũng thực hiện xét nghiệm máu đối với PCB - dòng chất ô nhiễm khác và phát hiện rằng các chất này không có liên quan đến bệnh tự kỷ.

PBB và DDT đã bị cấm sử dụng cách đây hơn 30 năm ở nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Phần Lan. Vì các hóa chất này phân hủy rất chậm, tồn tại trong môi trường và chuỗi thức ăn. DDT được phun để diệt muỗi, diệt sâu bọ và côn trùng ăn trái cây và rau cải. Sau đó, các chất này đi vào trong đất và nước ngầm.

Khi cơ thể chúng ta chuyển hóa DDT, hóa chất này phân hủy thành DDE. Khi người nữ mang thai, thai nhi cũng sẽ tiếp xúc hóa chất này ở mức tương đương với mức tiếp xúc của người mẹ. Các chất này đi vào trong não thai nhi và làm thay đổi sự phát triển của não bộ.

Các nhà nghiên cứu khuyên thai phụ hay người nữ có dự định mang thai nên ăn các loại trái cây và rau củ được trồng hữu cơ cũng như rửa thật sạch để đảm bảo dư lượng thuốc trừ sâu không còn bám lại trên thực phẩm để hạn chế tối đa nguy cơ sinh con tự kỷ.

Đức Hòa
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày