Phật tử nghe pháp thoại và tham dự khóa lễ tụng kinh Dược Sư chiều mùng 6 Tết tại Việt Nam Quốc Tự

Pháp hội Dược Sư - “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” vào chiều mùng 6 Tết Giáp Thìn tại Việt Nam Quốc Tự
Pháp hội Dược Sư - “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” vào chiều mùng 6 Tết Giáp Thìn tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều mùng 6 Tết Giáp Thìn, tại Việt Nam Quốc Tự, Pháp hội Dược Sư do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, tiếp tục với pháp thoại ngắn do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ và Thượng tọa Thích Quang Thạnh thuyết giảng, sau đó là khóa lễ tụng kinh Dược Sư.
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ nói về công hạnh của Đức Phật Dược Sư
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ nói về công hạnh của Đức Phật Dược Sư

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã có thời thuyết giảng chia sẻ về những công hạnh của Đức Phật Dược Sư, sách tấn đến Phật tử phải biết cách thanh lọc lòng trần của mình mỗi ngày để cho thân khẩu ý trong sạch, từ đó có cuộc sống an lạc.

Bằng cách chánh niệm tỉnh giác nhận diện những ham muốn gây cho bản thân đau khổ, từ đó ít ham muốn biết đủ, giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, thì sẽ luôn được bình an, trí luôn sáng suốt và gặt hái được những gì tốt đẹp nhất theo lời Phật dạy.

Tiếp đó, chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM cùng hội chúng đàn thứ hai tiếp tục trì tụng kinh Dược Sư.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh nói về ý nghĩa, lợi ích tụng kinh Dược Sư

Thượng tọa Thích Quang Thạnh nói về ý nghĩa, lợi ích tụng kinh Dược Sư

Lúc 17 giờ 30 phút, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã thuyết giảng chủ đề: “Lợi ích trì tụng kinh Dược Sư” đến đại chúng. Tại giảng đường, Thượng tọa đã nêu bật tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi lạc khi Phật tử trì tụng kinh Dược Sư.

"Lời kinh nhắc nhở mình thực tu, thực học, tu để sửa bản thân, bỏ ác làm lành, để bản thân ngày càng trong sạch, ngày càng được an lành trong Chánh pháp.", Thượng tọa gửi gắm đến Phật tử.

Theo Thượng tọa, chìa khóa của hạnh phúc nằm trong tay mỗi người, nên các Phật tử cần dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân; thay vì mất thời gian cho những việc vô bổ, nên chuyên tâm hành trì tụng kinh và tỉnh thức trong mọi suy nghĩ, cái xấu không theo, điều buồn phiền hoặc cản trở việc tu học nên bỏ và làm lành, lánh ác, để có được đời sống an lạc.

Khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư chiều 15-2

Khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư chiều 15-2

Sau đó, lúc 18 giờ, đàn thứ ba trong ngày đầu tiên, chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM cùng hội chúng tiếp tục trì tụng kinh Dược Sư.

Pháp hội trì tụng kinh Dược Sư đầu năm Giáp Thìn được duy trì từ ngày mùng 6 đến mùng 8 Tết và sau đó vẫn tiếp tục khóa tụng kinh Dược Sư đến hết tháng Giêng.

Theo chương trình, mỗi ngày vào các khung giờ 8 giờ, 14 giờ và 17 giờ 30 sẽ có các thời thuyết pháp của chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.HCM, sau đó sẽ trì tụng kinh Dược Sư.

Ngày mai, 16-2 (mùng 7 Tết) sẽ có các thời thuyết pháp lần lượt của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp TP.HCM; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM.

Hình ảnh ghi nhận chiều ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn, ngày đầu tiên diễn ra Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự:

Ngày đầu tiên Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Ngày đầu tiên Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày