Phật tử về chùa Tường Vân học chữa lành vết thương

GNO - Tu viện Tường Vân (E4/6, Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM) hôm 9-10 qua đã tổ chức khóa tu Một ngày an lạc với chủ đề “Nhận diện và chữa lành vết thương trong tâm hồn” có sự tham dự của hàng trăm Phật tử.

tuong van (1).jpeg


ĐĐ.Minh Niệm quang lâm khóa tu

ĐĐ.Thích Minh Niệm tác giả cuốn sách “Hiểu về trái tim” và "Làm như chơi" đã quang lâm giảng đường thuyết giảng về chủ đề khóa tu.

Với phong thái điềm đạm, hơn một giờ thuyết giảng, Đại đức đã hướng dẫn Phật tử những phương pháp nhận diện những tổn thương đang tồn tại nơi tâm thức mỗi người. Việc này nhằm giúp người học Phật nắm được chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa giải thoát cho chính mình.

“Chỉ khi nào nhận ra những tổn thương nơi mình, chúng ta mới có cơ hội để chăm sóc và chữa lành những vết thương ấy”, ĐĐ.Minh Niệm nói.

Kết thúc buổi giảng, ĐĐ.Thích Minh Niệm nhấn mạnh “nếu cần một điểm tựa, thì điểm tựa ấy phải là chính mình”.

tuong van.jpeg
ĐĐ.Thích Minh Niệm thuyết giảng về cách chữa lành vết thương trên pháp tòa của tu viện Tường Vân

th mniem (3).jpeg
Phật tử theo dõi để tích cóp phương pháp thực tập chuyển hóa khổ đau

Trịnh Thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày