Phẫu thuật mắt, khám bệnh cho người nghèo

GNO - Ngày 19-4, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ đã tổ chức đưa 130 bệnh nhân nghèo từ tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đến khoa mắt Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) khám sàng lọc.

TTXH (1).jpg

Các bệnh nhân từ BìnhThuận, Ninh Thuận được phẫu thuật mắt miễn phí

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ghép thủy tinh thể đem lại ánh sáng cho cho 100 bệnh nhân.

Dịp này, quý Ni sư, Phật tử đã đến tặng quà, tiền mặt cho bệnh nhân. Đợt hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt lần này do Phật tử trong và ngoài nước thông qua Phật tử Quốc Thắng (Tây Úc) tài trợ.

H.D - Ảnh: T.Q

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại Bến Tre

Cùng ngày, Chi hội Từ thiện Sài Gòn phối hợp với Chi hội Thầy thuốc trẻ - Viện Pasteur TPHCM đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

TTXH (2).jpg
Các bác sĩ trẻ đang thăm khám người dân nghèo

Theo đó, đoàn y bác sĩ yêu thiện nguyện đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Hóc Môn, Bệnh viện Gò Vấp… đã tổ chức khám nội tổng quát và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người nghèo, cận nghèo xã vùng sâu Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri và các vùng lân cận.

Đây là hoạt động thường xuyên của các y bác sĩ yêu thiện nguyện thuộc Chi hội Từ thiện Sài Gòn và Chi hội Thầy thuốc trẻ - Viện Pasteur TP.HCM vào dịp cuối tuần.

Thường An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày