Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum

GNO - Chiều nay, 20-6, tại chùa Huệ Chiếu (TP.Kon Tum), phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra.

Phiên trù bị đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS.

H2.jpg


Chư tôn đức và quý Phật tử tham dự phiên trù bị

HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 T.Ư; HT.Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum cùng chư tôn đức Văn phòng 2 TƯGH, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã chủ tọa với sự tham dự của 300 đại biểu là chư Tăng Ni, Phật tử đại diện.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, HT.Thích Quảng Xả hoan hỷ cho biết công tác chuẩn bị đại hội kỳ V của Phật giáo tỉnh Kon Tum diễn ra thông suốt nhờ sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết và tin tưởng sẽ cùng thống nhất quyết nghị các nội dung quan trọng, chung tay đưa Phật giáo tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới.

H3.jpg


HT.Thích Quảng Xả phát biểu khai mạc phiên trù bị

“Trước mong mỏi của Tăng Ni, Phật tử và yêu cầu của lịch sử, quý đại biểu hãy dành thời gian đóng góp ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết một lòng tạo nên những thành tựu vượt bật trong các Phật sự của nhiệm kỳ mới”, HT.Thích Quảng Xả phát biểu.

H5.jpg
ĐĐ.Thích Vạn Nhơn điều hành phiên trù bị

H6.jpg
ĐĐ.Thích Nhuận Tâm báo cáo kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ IV
và trình bày phương hướng Phật sự nhiệm kỳ V (2017-2022)

Báo cáo thành quả công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2012-2017), trình bày phương hướng nhiệm vụ Phật sự nhiệm kỳ V (2017-2022) của Phật giáo tỉnh Kon Tum, ĐĐ.Thích Nhuận Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS đã nêu bật những thành tựu về Tăng sự, xây dựng cơ sở, văn hóa Phật giáo và hướng dẫn Phật tử. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác điều hành và sự tham gia của chư Tăng Ni đối với Phật sự chung cần khắc phục.

H1.jpg


Toàn cảnh phiên trù bị đại hội

Ngay sau đó, HT.Thích Quảng Xả đã trình bày phương án nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2017-2022 với 39 thành viên gồm chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu. Toàn thể đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua phương án nhân sự được trình bày.

Dịp này, toàn thể đại biểu đã lắng nghe trình bày dự thảo cung thỉnh Ban chứng minh, cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm soát đại hội; thông qua nội quy và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; nghe các tham luận của Ban Từ thiện xã hội, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; đại diện Tăng Ni, Phật tử huyện miền núi Ngọc Hồi.

H8.jpg
HT.Thích Huệ Thông tham mặt chủ tọa đoàn điều hành đại hội

H9.jpg
ĐĐ.Thích Nhuận Thông đọc tham luận

H10.jpg
HT.Thích Thiện Pháp lấy ý kiến đại biểu về nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ V

H7.jpg
Huynh trưởng GĐPT dự đại hội

H4.jpg
Hơn 300 đại biểu đã có mặt tại phiên trù bị

Ngày mai, 21-6, cũng tại Kon Tum, phiên chính thức của Đại hội sẽ diễn ra. Giác Ngộ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Bảo Thiên - Thị Trọng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày