Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng Phật đản

Ngày 7-5, tại TP.Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện các ban, bộ, ngành và TP.Cần Thơ đã chúc mừng các Tăng Ni, Phật tử nhân Đại ễ Phật đản năm 2017.

Đến thăm Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Khmer Nam Tông tại Cần Thơ và các giảng sư, Tăng sinh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Viện trưởng, Hội đồng điều hành, các giảng sư, Tăng sinh luôn mạnh khoẻ, tinh tấn và an lạc.

phothutuong.jpg


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình
thăm Học viện PG Nam tông Khmer, chúc mừng Phật đản PL.2561 - Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình ôn lại truyền thống và những đóng góp to lớn cho dân tộc của Phật giáo Nam tông Khmer trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử đất nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo nói chung, Phật giáo Nam Tông Khmer nói riêng đã cống hiến cho dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo, trong đó có Phật giáo Nam tông Khmer, thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận của công dân với Tổ quốc.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển của Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer đã từng bước trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer trong khu vực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hòa thượng Danh Nhưỡng cùng các thành viên trong Hội đồng Điều hành, giảng sư, Tăng sinh.

Đại lễ Phật đản là ngày hội lớn của Phật giáo và luôn nhận được sự quan tâm không chỉ của Tăng Ni, Phật tử mà còn của nhiều tầng lớp nhân dân. Chính quyền các cấp đã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các sư sãi, các chùa Khmer, các gia đình chính sách, những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào người Khmer.

Đến thăm Hoà thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Tiếp nối truyền thống của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay đã làm được nhiều việc lớn lao, giúp cho “lợi đạo, ích đời”, thực hiện cứu khổ độ sinh với việc thông qua hoằng dương Phật pháp, vận động Tăng Ni, Phật tử cả nước sống trong chính tín, thực hiện đúng pháp luật, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, gắn bó đoàn kết giữa đạo và đời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, thực hiện xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Những kết quả to lớn đó ngày càng khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn gắn đạo với đời, là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là năm diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây cũng là dịp để Phật giáo Việt Nam đánh giá lại công tác Phật sự nhiệm kỳ qua, thảo luận phương hướng trọng tâm của nhiệm kỳ tới, đặc biệt là lựa chọn để suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.

Với vai trò và cương vị của mình, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Hòa thượng Thích Giác Nhường sẽ cùng với Giáo hội tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII. Đồng thời, hướng dẫn các Tăng Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Danh Nhưỡng và Hòa thượng Thích Giác Nhường cảm ơn sự quan tâm về nhiều mặt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và cá nhân Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chúc mừng các Tăng Ni, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2017 (Phật lịch 2561) cũng như với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày