Phóng sanh các loài về tự nhiên, trao tặng nhà

GNO - Ngày 9-9, TT.Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương (TP.HCM) và Phật tử địa phương đã tổ chức phóng sanh, đưa một số loài bò sát và chim trở về môi trường tự nhiên Vườn Quốc gia Tràm Chim (H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

PS ran ve tu nhien.jpg

Thả trăn về với môi trường tự nhiên Vườn Quốc gia Tràm Chim


Theo đó, 57 kg rắn, 112 con rùa, 7 con trăn đất và 400 con chim, cò, vịt trời các loại do TT.Thích Thiện Quý và các Phật tử gom mua tại các chợ - đã được trở về thiên nhiên.

Sau khi kiểm tra sức khỏe và không phát hiện dịch bệnh, các loại được phóng thả vào Vườn Quốc gia Tràm Chim, góp phần bảo tồn quần thể các loài chim, bò sát, lưỡng cư đang dần cạn kiệt; giữ vững ổn định đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên.


Dịp này, TT.Thích Thiện Quý và nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương còn trao tặng 1 căn nhà tình thương, 1 căn nhà ghe cùng quà tặng đến 2 hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Tang nha tinh thuong.jpg
Tang nha ghe va qua.jpg

1 căn nhà tình thương và 1 căn nhà ghe được chùa và nhóm thiện nguyện trao cho người dân địa phương

Được biết, tổng trị giá đợt phóng sanh và tặng nhà ở, quà gần 100 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày