Phòng thuốc nam từ thiện Vạn Thọ mừng ngày 27-2

GNO - Chiều 26-2, tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM) đã tổ chức buổi chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2) tới chư tôn Hoà thượng cùng chư Tăng và Phật tử đang làm việc tại phòng thuốc nam từ thiện tổ đình Vạn Thọ.

1.jpg


HT.Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng tới quý vị lương y làm việc từ thiện tại phòng thuốc

Trong không khí ấm cúng, thắm tình đạo vị, HT.Thích Thanh Sơn, trụ trì tổ đình Vạn Thọ chúc mừng toàn thể chư tôn đức Tăng và các Phật tử là những lương y đang sinh hoạt, hoạt động hằng ngày tại phòng thuốc nam từ thiện của chùa.

Hòa thượng tán dương công việc âm thầm, của các vị trong suốt gần 40 năm qua, đã luôn tận tâm chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn lượt bệnh nhân về chùa khám và điều trị mỗi năm.

Lần lượt, chư Tăng và Phật tử đang làm việc tại phòng thuốc có những phát biểu chia sẻ về những công việc thường ngày cũng như những đóng góp cho phòng thuốc được phát triển hơn nữa - góp phần vào công tác khám chữa bệnh cho bà con các nơi về điều trị, đặc biệt là người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí.

2.jpg
Đại diện lãnh đạo các cấp Q.1 tặng hoa chúc mừng tới chư tôn đức làm việc từ thiện tại phòng thuốc

Trước đó, đại diện lãnh đạo Q.1 cũng đã tới thăm và chúc mừng ngày 27-2 tới Hoà thượng trụ trì cùng các lương y nhân ngày thầy thuốc, qua đó mong muốn phòng thuốc phát triển hơn nữa, góp phần vào phục vụ nhân sinh, trong tinh thần tốt đạo đẹp đời.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày