Phú Thọ: Lễ động thổ trùng tu cụm di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Phổ Quang

Lễ động thổ trùng tu cụm di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Phổ Quang
Lễ động thổ trùng tu cụm di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Phổ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-4, Đại đức Thích Nguyên Giác, trụ trì chùa Phổ Quang (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã trang nghiêm tổ chức lễ động thổ trùng tu cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Phổ Quang.

Sau phần nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ kiêm trưởng Ban tổ chức đã phát biểu khai mạc buổi lễ, chia sẻ về lịch sử chùa Phổ Quang.

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Được biết, chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu vào năm 1626 và gần đây nhất là năm 1997. Chùa có gác chuông 2 tầng, tám mái, nhà bia ở hai bên sân, tòa Thiêu hương, tòa Thượng điện, đều là những kiến trúc cổ xưa, hoa văn chạm khắc tinh sảo.

Nhân chuyến Phật sự đến Phú Thọ vào tháng 2 vừa qua, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã chiêm bái chùa Phổ Quang và chạnh lòng khi thấy ngôi chùa cổ xuống cấp. Đó chính là nhân duyên cho buổi lễ đặt đá trùng tu quần thể Phổ Quang Tự

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh đây là một việc làm thiết thực và ngôi chùa cổ Phổ Quang là một giá trị di sản cần phải bảo tồn; cần sự hỗ trợ từ quý lãnh đạo chính quyền cho việc trùng tu được nhanh chóng, an toàn và hiệu quả về mặt pháp lý cũng như giá trị kiến trúc. Thượng tọa cũng khuyến tấn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng bà con Phật tử chung tay cùng Đại đức Thích Nguyên Giác và nhân dân xã Xuân Lũng xây dựng, gìn giữ ngôi cổ tự.

Thượng tọa Thích Đức Thiện ban đạo từ

Thượng tọa Thích Đức Thiện ban đạo từ

Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức đã cử hành nghi lễ gia trì với những bài mật ngôn và nghi thức động thổ khởi công trùng tu cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phổ Quang tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày