Quảng Ngãi: Lễ động thổ xây dựng chánh điện và tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Chư tôn đức và Phật tử niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức và Phật tử niêm hương bạch Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 31-3 (19-2-Tân Sửu), chùa Đức Lâm, xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ động thổ xây dựng chánh điện và tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Thực hiện nghi lễ do Đại đức Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm chủ trì cùng gần 100 thiện tín tham dự.

Đại đức Thích Hạnh Nhân thực hiện nghi thức sái tịnh

Đại đức Thích Hạnh Nhân thực hiện nghi thức sái tịnh

Được biết, tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được khởi công xây dựng có độ cao trên 30 mét do Phật tử phát tâm cúng dường.

Chùa Đức Lâm cũng động thổ xây dựng ngôi chánh điện sau khi có quyết định số 011/QĐ-BTS của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thống nhất về việc thành lập cơ sở tôn giáo chùa Đức Lâm tại xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày