Phú Thọ: Thượng tọa Thích Minh Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Minh Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-8, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút tưởng niệm, Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

Chứng minh, chủ tọa đoàn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Hà; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I Trung ương, Tăng Ni trong BTS Phật giáo tỉnh Phú Thọ, các tỉnh, thành, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Ngọc Trìu, Phó Trưởng cục An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Thọ; ông Vi Mạnh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ; ông Lê Công Luận - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương và tỉnh cùng về tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm nhận hoa chúc mừng của Trung ương GHPGVN

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm nhận hoa chúc mừng của Trung ương GHPGVN

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm chào mừng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và chính quyền các cấp đến dự, chúc mừng thành công đại hội.

“Trong bầu không khí trang nghiêm, đoàn kết, hòa hợp hoan hỷ, chư Tăng Ni, Phật tử vân tập về đây cùng nhau tổng kết những Phật sự đã và đang thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Đại hội sẽ tập trung thảo luận, rút ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế tồn tại để khắc phục, trên cơ sở đó đề ra chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới. Thông qua đại hội, chúng ta sẽ suy cử được thành phần nhân sự Ban Trị sự khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 có đầy đủ uy tín, năng lực, đạo hạnh để thực hiện các công tác Phật sự mà đại hội giao phó”, Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh.

Đại hội đã được xem phim tư liệu về các hoạt động Phật sự khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại đức Thích Đạo Ngộ trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2022-2027) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Đại đức Thích Đạo Ngộ trình bày dự thảo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Đại đức Thích Đạo Ngộ trình bày dự thảo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Theo đó, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trức tiếp của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của quý lãnh đạo các cấp tỉnh Phú Thọ, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Ban Trị sự, các mục tiêu chương trình hoạt động Phật sự do Đại hội V đề ra đã thành tựu viên mãn, GHPGVN tỉnh Phú Thọ đang phát triển cả về chất và về lượng trên tầm cao mới.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã kiện toàn nhân sự Ban Thường trực gồm 11 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm làm Trưởng ban; phê chuẩn thành phần nhân sự các ban chuyên trách như: Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni... Tính đến hết tháng 6-2022, 13 huyện, thành, thị trong tỉnh đã có Ban Trị sự Phật giáo, toàn tỉnh có 198 vị Tăng Ni, tăng 52 vị so với khóa trước; có 329 tự viện và 1 Trung tâm Phật giáo Hùng Vương.

Hiện nay, số lượng Phật tử quy y Tam bảo trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 600.000 người. Hàng năm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức An cư tập trung cho Tăng Ni trong và ngoài tỉnh tại chùa Bảo Ngạn (xã Sông Lô, TP.Việt Trì) theo đúng luật Phật và thông bạch của Trung ương GHPGVN.

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn Đại hội

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ban Hoằng pháp có nhiều sáng kiến mới, nhiều nỗ lực đặc biệt nhằm truyền bá giáo lý Phật đà vào tầng lớp Phật tử và quảng đại quần chúng; công tác hướng dẫn Phật sự cũng có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động Phật sự như: Kết hợp với các Tăng Ni trụ trì các chùa tổ chức khóa tu hàng tháng cho Phật tử và khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên.

Về công tác từ thiện, an sinh xã hội, tổng kính phí của công tác từ thiện là hơn 18 tỷ đồng, Phật giáo tỉnh đã tích cực ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19, quỹ vắc-xin...

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Trong nhiệm kỳ tới, GHPGVN tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được, nêu cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, đoàn kết, nhất trí trên dưới một lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo tỉnh Phú Thọ vững mạnh về mọi mặt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động xã hội, quyết tâm đưa Phật giáo tỉnh Phú Thọ vững vàng đi lên theo phương châm: “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đến Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, chư tôn đức trong Ban Trị sự; Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân.

Ông Hồ Đại Dũng phát biểu chúc mừng đại hội

Ông Hồ Đại Dũng phát biểu chúc mừng đại hội

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Phú Thọ, ông Hồ Đại Dũng phát biểu chúc mừng đại hội, biểu dương những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, những thành quả đó là rất đáng tự hào, khẳng định sức mạnh và trí tuệ của mỗi Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà.

Ông tin tưởng nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp nối truyền thống đất Tổ Hùng Vương, cái nôi của dân tộc, tiếp nối bước đường hoằng pháp lợi sinh, đưa đạo Phật đi vào cuộc đời, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước và tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương GHPGVN đã lấy ý kiến Đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương GHPGVN đã lấy ý kiến Đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ V tuyên bố miễn nhiệm, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương GHPGVN lấy ý kiến đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI, toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ VI (2022-2027) với 31 thành viên, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ VI (2022-2027) với 31 thành viên

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ VI (2022-2027) với 31 thành viên

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ khẳng định những năm qua, Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển rõ rệt về tổ chức cũng như hoạt động, trở thành dấu ấn lớn không những cho Phật giáo tỉnh Phú Thọ mà còn là dấu ấn cho Phật giáo cả nước.

Hòa thượng ghi nhận và biểu dương những kết quả tốt đẹp đó của Ban Trị sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Thọ

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Thọ

Hòa thượng mong muốn nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Phú Thọ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và truyền thống ngàn đời hòa quyện giữa Phật giáo với dân tộc theo phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; kế thừa những di sản quý báu của đất Tổ Hùng Vương và lịch đại Tổ sư Phật giáo Việt Nam, phấn đấu xây dựng Phật giáo tỉnh Phú Thọ ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày