Phú Yên: Chư hành giả tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy và Hòa thượng Thích Đồng Tiến đánh chung bảng kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568
Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy và Hòa thượng Thích Đồng Tiến đánh chung bảng kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-8 (16-7-Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 cho 358 hành giả, tại hạ trường chùa Bảo Tịnh (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Chư tôn đức thực hiện nghi thức phát lồ sám hối tịnh nghiệp

Chư tôn đức thực hiện nghi thức phát lồ sám hối tịnh nghiệp

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, đương vi Thiền chủ; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, đương vi Đệ nhị Thiền chủ kiêm Giám luật; Hòa thượng Thích Quảng Phát, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, đương vi Đệ tam Thiền chủ; Hòa thượng Thích Thông Hòa, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự tỉnh, đương vi Đệ tứ Thiền chủ kiêm Hóa chủ; cùng các vị trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Chức sự trường hạ, trụ trì các tự viện, Tăng Ni hành giả an cư trong toàn tỉnh tham dự.

Tại chánh điện chùa Bảo Tịnh, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối.

Thượng tọa Thích Quảng Đạo, trụ trì chùa Hòa Sơn, đại lao đại Tăng tác pháp Tự tứ, chư Tăng phương tiện tác pháp Tự tứ.

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ

Theo đúng ý nghĩa của buổi lễ, nhị vị Trưởng lão Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ, sau đó thực hiện các nghi thức giải chế mãn hạ chư hành giả trong thanh tịnh, hòa hợp.

Lễ Tự tứ là nghi thức truyền thống của Tăng già - hàng đệ tử xuất gia của đức Phật sau ba tháng cấm túc, nghiêm trì theo giới luật Phật chế, thực hành sự an tịnh trong đời sống thiền môn. Đây là dịp đánh dấu sự tăng trưởng về giới hạnh tu tập, cũng như nội lực hành trì của hành giả sau những ngày nỗ lực tinh tấn trau dồi.

Chư Tăng tại lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ

Chư Tăng tại lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ

Trong ngày lễ quan trọng đánh dấu hàng xuất gia thêm một hạ lạp viên mãn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy chúc chư hành giả Tăng, Ni thêm một tuổi đạo với nhiều sức khỏe.

Qua đây, Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắc nhở đến Tăng Ni sau khi về lại trú xứ của mình, mỗi người phải luôn cố gắng giữ gìn thanh quy giới luật để nếp sống thiền môn luôn được thanh tịnh; thường quán chiếu nội tâm, tinh tấn tiếp thu nhiều tri thức, luôn biết sách tấn và nương tựa lẫn nhau trong hành trì cũng như mọi hoạt động Phật sự của Giáo hội mới có thể làm nơi gieo trồng phước báo cho chúng sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Đại đức Thích Khải Tuấn đã chia sẻ về nhân duyên được tiếp cận với báo từ rất nhỏ và chính hình ảnh Đức Phật, Bồ-tát, chư Tăng Ni trên báo đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm.
Cắt băng khai mạc triển lãm

Hà Nội: Khai mạc triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc

GNO - Chiều 18-12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô nhân tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội”.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".

Thông tin hàng ngày