Phú Yên: Chư Tăng Ni tạ pháp khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Bảo Tịnh

Quang cảnh buổi lễ tạ pháp của chư Tăng Ni tỉnh Phú Yên tại chùa Bảo Tịnh
Quang cảnh buổi lễ tạ pháp của chư Tăng Ni tỉnh Phú Yên tại chùa Bảo Tịnh
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 16-7-Quý Mão (31-8-2023), toàn thể Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã vân tập về chùa Bảo Tịnh (TP.Tuy Hoà) cử hành lễ tạ pháp sau 3 tháng an cư.

Nhị vị Hòa thượng niêm hương bạch Phật
Nhị vị Hòa thượng niêm hương bạch Phật

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Hòa thượng Thích Quảng Phát, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.

Tại buổi lễ, nhị vị Hòa thượng chứng minh đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, sau đó thực hiện nghi thức hồi chung bảng và tác pháp Yết-ma Tự tứ.

Chư Tăng tham dự buổi lễ
Chư Tăng tham dự buổi lễ

Được biết, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, toàn tỉnh Phú Yên có 517 hành giả an cư: 276 vị Tăng, 241 vị Ni. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên chỉ tổ chức lễ khai hạ chung vào sáng 16-4-Quý Mão và mãn hạ vào 16-7-Quý Mão. Trong 3 tháng an cư, chư Tăng Ni theo sự tổ chức của Ban Trị sự cấp huyện mà vân tập về các trường hạ ở địa phương để an cư.

Chư Ni
Chư Ni

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tâm Thủy đã khuyến tấn chư Tăng Ni khi thêm một tuổi đạo, càng phải trưởng dưỡng đạo tâm để góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ
Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ

Dịp này, Phật tử đạo tràng chùa Bảo Tịnh cũng đã dâng phẩm vật cúng dường đến chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan thắng hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày