Ninh Thuận: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư Tăng, Ni GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ
Chư Tăng, Ni GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-7-Quý Mão (31-8-2023), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ, tại chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm).
Quang cảnh lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Quang cảnh lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Tham dự có Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, quận huyện thị thành, Tăng Ni trụ trì các tự viện, chư hành giả; đại diện lãnh đạo địa phương tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Phó ban Tổ chức phát biểu khai mạc, tuyên bố mãn khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567. Các em Phật tử đã thành kính dâng hoa cúng dường lên chư tôn đức nhân lễ mãn khóa An cư kiết hạ, kính mừng, khánh tuế chư tôn đức thêm một tuổi hạ.

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ phát biểu khai mạc, tuyên bố mãn khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ phát biểu khai mạc, tuyên bố mãn khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Đại đức Thích Pháp Quang, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo công tác 3 tháng An cư kiết hạ.

Về công tác tổ chức, Ban Tổ chức năm nay đã thành lập 5 Ban Chức sự tại 5 trụ xứ trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm: Chùa Sùng Ân, Diệu Nghiêm, Bửu Lâm, tổ đình Diệu Ấn và tịnh xá Ngọc Ninh, nhằm đảm nhiệm trực tiếp, hướng dẫn các thời khóa tu học và sinh hoạt hàng ngày đúng với tinh thần An cư kiết hạ mà Ban Tổ chức đã quy định.

Đại đức Thích Pháp Quang báo cáo chương trình tu học ba tháng an cư

Đại đức Thích Pháp Quang báo cáo chương trình tu học ba tháng an cư

Về chương trình tu học, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh thuyết giảng về những luật nghi căn bản và phương pháp hành trì cho các hành giả an cư; Ban Tổ chức cũng thường xuyên đến các trú xứ thăm hỏi, khuyến tấn và công cử chư tôn đức Ban Giảng huấn của hạ trường để trùng tuyên, chia sẻ về kinh, luật, Hiến chương, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư,… trong suốt 3 tháng An cư kiết hạ. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã phối hợp với cấp chính quyền, các sở ban ngành có liên quan để triển khai chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước có liên quan đến tôn giáo.

Chư Tăng tham dự lễ tạ pháp

Chư Tăng tham dự lễ tạ pháp

Với mùa an cư năm này, Ban Tổ chức cũng như các Ban Chức sự tại mỗi trú xứ nhận được sự phát tâm cúng dường tịnh tài phẩm vật của chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, các đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh, hộ trì hành giả luôn được ổn định, yên tâm tu học.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ tại buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể nhắc lại ý nghĩa quan trọng của giới luật, đánh giá cao tinh thần tu học của chư tôn đức hành giả trong suốt 90 ngày qua. Hòa thượng mong chư tôn đức Tăng Ni luôn luôn gìn giữ những truyền thống văn hóa Phật giáo tỉnh nhà, luôn tu học và hành đạo trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh.

Thay lời Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Minh Tánh, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu cảm tạ.

Chư Tăng tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ

Chư Tăng tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ

Trước đó, 15-7-Quý Mão), chư tôn đức hành giả Tăng, Ni đã tác pháp Tự tứ tại các trú xứ của mình trước khi tham dự lễ mãn khóa An cư kiết hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày