Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tạ pháp khóa an cư cho Tăng Ni toàn tỉnh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ tạ pháp tại Tòng Lâm Vạn Thiện
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ tạ pháp tại Tòng Lâm Vạn Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7-Quý Mão (28-8-2023), tại trường hạ tập trung Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp, bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 đến Tăng Ni toàn tỉnh.
Chư tôn đức chứng minh lễ tạ pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư tôn đức chứng minh lễ tạ pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn, Ban Trị sự huyện thị thành, Tăng Ni hành giả các trường hạ; lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Phan Thiết.

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Nhật đã tán thán tinh thần “lục hoà cộng trụ” của Tăng Ni tỉnh nhà được thể hiện qua những thành tựu, Phật sự mà đại chúng đã nỗ lực tinh tấn tu học và phát huy trong thời gian 3 tháng an cư vừa qua.

Hòa thượng cũng đánh giá cao những hoạt động giao lưu, thăm viếng và chia sẻ kinh nghiệm tu học với Tăng Ni các đạo tràng An cư kiết hạ do các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức. Qua đây, Hòa thượng cũng nhắn nhủ Tăng Ni, sau khi mãn hạ phải tiếp tục tu học tinh tấn, trau dồi Tam vô lậu học, tiếp tục nghiên cứu các văn bản hành chánh, quy định của Giáo hội để góp phần vào việc kế thừa, ổn định và phát triển Giáo hội theo mục tiêu “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”.

Đại đức Thích Quảng Pháp, báo cáo về An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Đại đức Thích Quảng Pháp, báo cáo về An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo công tác tổ chức, chi tiết về số lượng hành giả an cư, thời khoá tu học và các hoạt động Phật sự diễn ra trong mùa An cư kiết hạ vừa qua trên địa bàn toàn tỉnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh sách tấn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh sách tấn

Đạo từ tại buỗi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh đã sách tấn: “Giới luật là pháp thân huệ mang của người xuất gia, mong rằng sau mùa An cư kiết hạ chư Tăng giới đức thanh tịnh, trang nghiêm, làm hành trang trên con đường hoằng dương Phật pháp”.

Hòa thượng mong muốn Tăng Ni tỉnh nhà luôn sống trong tinh thần đoàn kết, lục hòa, hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự được giao.

Đại đức Thích Nguyên Tấn, đại diện Thư ký Ban Chức sự Trường hạ Tòng Lâm Vạn Thiện đã dâng lời tác bạch khánh tuế

Đại đức Thích Nguyên Tấn, đại diện Thư ký Ban Chức sự Trường hạ Tòng Lâm Vạn Thiện đã dâng lời tác bạch khánh tuế

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng toạ Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh phát biểu cảm tạ.

Dịp này, Đại đức Thích Nguyên Tấn, đại diện Thư ký Ban Chức sự trường hạ Tòng Lâm Vạn Thiện đã dâng lời tác bạch khánh tuế và cúng dường chư tôn đức Tăng Ni sau ba tháng an cư thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới - Định - Tuệ, cùng thể hiện tinh thần tri ân, báo ân chư tôn đức trong mùa Vu lan - Báo hiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày