Phú Yên: Chùa Bảo Tịnh tổ chức an vị Phật & triển lãm cổ vật Phật giáo

(GNO-Phú Yên): Ngày 30-3, Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên long trọng tổ chức Đại lễ An vị Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni và triển lãm “Cổ vật Phật giáo trên quê Liễu Quán - Phú Yên” tại chùa Bảo Tịnh - TP.Tuy Hòa.
covatphuyen.gif
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và chư Tăng Ni, Phật tử
 xem triển lãm cổ vật Phật giáo tại chùa Bảo Tịnh

30032011p32202920656_jpg.jpg

Ảnh: Báo QĐND

Tham dự Đại lễ có HT. Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội và các ông Đào Tấn Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Tấn Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Đình Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chư Tăng Ni, Phật tử trong, ngoài tỉnh tham dự đại lễ.

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Tâm Thủy - Trưởng ban Trị sự THPG  Phú Yên cho biết, tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được đúc bằng đồng đỏ, cao 3,61m, nặng 6 tấn. Đây là tượng Phật lớn nhất miền Trung hiện nay do nghệ nhân bàn tay vàng Vũ Duy Thuấn tỉnh Nam Định cùng các cộng sự chế tác trong thời gian 2 tháng. Đây là công trình mà Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên muốn đóng góp một phần nào đó về hình ảnh quê nhà trong dịp kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển và Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011.

Dịp này, Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên tổ chức trưng bày triển lãm hơn 100 cổ vật Phật giáo và thắp 400 ngọn nến cầu nguyện quốc thái dân an để chào mừng 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển (1611-2011).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày