Phú Yên: Chùa Bửu Tịnh tiếp nhận 2 pho tượng Phật

Chiều 8/1, Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên và chùa Bửu Tịnh tổ chức tiếp nhận 2 pho tượng phật Quan Thế Âm và Địa Tạng. Hai pho tượng do chùa Bái Đính (Ninh Bình) cúng tặng. Mỗi pho tượng cao 3,2m, nặng 2 tấn.

Tượng được đúc bằng đồng, do nghệ nhân Vũ Duy Huấn ở làng đúc đồng Ý Yên- Nam Định chế tác. Đây cũng là nghệ nhân đúc pho tượng Thánh Gióng đặt tại Sóc Sơn- Hà Nội năm 2010.

tuong-phat.jpg

Trước đó vào tháng 7/2010 chùa Bửu Tịnh cũng đã tiếp nhận 1 pho tượng Thích Ca cao 3,6m, nặng 5.5 tấn do các phật tử ở Hà Nội cúng tặng.

Sau khi hoàn thành công tác xây dựng, 2 pho tượng sẽ được đặt tại chùa Bửu Tịnh.

Chùa Bửu Tịnh là ngôi chùa cổ ở Phú Yên, được xây dựng từ thế kỷ 17. Hiện nay chùa đang được xây dựng mới với quy mô lớn và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đây cũng là một công trình góp phần kỷ niệm 400 năm Phú Yên./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày