Phú Yên: Lễ lạc thành, khánh tạ Tam bảo chùa Thanh Bình

Cắt băng khánh thành chùa Thanh Bình
Cắt băng khánh thành chùa Thanh Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Thanh Bình (khu phố Long Bình, TT.Chí Thạnh, H.Tuy An), ngày 9-4, đã tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo, cầu nguyện quốc thái dân an.
Ni sư Thích nữ Minh Tâm, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Phú Yên, trụ trì chùa Thanh Bình báo cáo tiến trình trùng tu chùa Thanh Bình
Ni sư Thích nữ Minh Tâm, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Phú Yên, trụ trì chùa Thanh Bình báo cáo tiến trình trùng tu chùa Thanh Bình

Chùa Thanh Bình trước đây là niệm Phật đường Chí Thạnh được người dân thành lập năm 1975. Đến năm 2003, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Minh Tâm về trụ trì để hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu học.

Trải qua thời gian, chùa Thanh Bình xuống cấp nặng nề nên vào năm 2019, Ni sư trụ trì chính thức khởi công đại trùng tu ngôi chánh điện và công trình như: Tổ đường, Ni xá. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 9 tỉ đồng.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành chùa Thanh Bình

Quang cảnh buổi lễ khánh thành chùa Thanh Bình

Hoa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt chư tôn đức chứng minh có lời đạo từ tán thán đạo tâm của Ni sư và Ni chúng đã vượt qua mọi khó khăn xây dựng được ngôi Tam bảo khang trang. Hòa thượng tin tưởng, với ngôi Tam bảo trang nghiêm, đầy đủ điều kiện, đạo tràng sẽ ổn đinh và phát triển tu học, góp phần hoằng pháp và giáo dục nhiều thế hệ Phật tử thấm nhuần giáo lý Phật đà.

Sau buổi lễ hành chánh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm và khách quý đến chánh điện cắt băng khánh thành, niêm hương bạch Phật, cầu nguyện lạc thành chùa Thanh Bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày