Phút thiền tập cho nhân viên Ngân hàng Thế giới

GNO - Chúng ta vừa nghe Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim vừa tiến hành các hoạt động dài hơi, cắt giảm những nhân viên cao cấp lâu năm và thúc đẩy một cuộc thay đổi toàn diện đối với những gì tổ chức ngân hàng thể hiện 69 năm qua.

Từ đó, ông còn cố gắng thay đổi hệ thống đánh giá nội bộ đối với các dự án phát triển ngân hàng. Trông có vẻ hệ thống cũ phản ảnh thông qua những báo cáo của nhóm sinh viên Lake Wobegon chỉ với mức trên trung bình.

worldbank1.jpg


Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại trụ sở Ngân hàng Thế giới - Ảnh: HM

Và ông ta đã có “cuộc sum họp thất bại” mà tại đó những nhân viên ngồi lại với nhau tại hội trường lớn của trụ trở để tập trung cho những dự án đã không được vận hạnh tốt - có lẽ trên mọi phương diện.

Tất cả điều đó, không cần phải nói, đã tạo ra nhiều stress, lo lắng và bất an cho những nhân viên về những điều đang diễn ra và tương lai của chính họ. (Để bỏ đi những cán bộ cấp cao còn dễ hơn nắm giữ những nhân viên cấp trung. Bởi lẽ, một khi những người nhân viên cấp cao bị sa thải, mọi người bắt đầu lo lắng.)

Vì thế là một điều mong đợi khi toàn thể nhân viên nhận thư điện tử nội bộ thông báo về “ngày Thiền tập Chánh niệm” diễn ra vào ngày 10-9. Đây là chương trình trọn ngày diễn ra tại sảnh chính được dẫn dắt bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh, “một thiền sư Phật giáo, nhà giáo và hoạt động hòa bình được quốc tế biết đến.”

Đây là một phần trong hoạt động của ngân hàng để giúp cho nhân viên “kiểm soát và điều chỉnh những stress từ cuộc sống hàng ngày,” bức thư điện tử cho biết. Một ý tưởng khá tốt vào thời điểm này.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một thiền sư Phật giáo người Việt Nam 87 tuổi và là ứng viên của giải Nobel Hòa bình, đã từng được mời đến hướng dẫn cho nhiều tổ chức khác: nhân viên của Google, những nhà làm luật của Quôc hội Anh và Ấn Độ.

worldbank.jpg


Thiền sư chia sẽ pháp thoại tại trụ sở Ngân hàng Thế giới - Ảnh: JF

Một thư điện tử tiếp theo cho rằng “Năng lượng sẽ được lắp đầy nhanh chóng” và “Những người điều hành được khuyến khích chấp nhận những nhân viên mới tham gia vào một ngày trọn vẹn” lời của vị Thiền sư - Người dẫn theo khoảng 20 nhà sư khoác áo nâu khác với những chiếc đầu tròn sạch tóc - nói về “thực tập chánh niệm” và “sống trong tỉnh thức.”

Chúng tôi được thông báo có khoảng 300 nhân viên tham dự khóa này. “Mọi thứ rất thiền,” một nhân viên quan sát cho biết.

Ngoài ra còn có “thiền hành” từ trụ sở phía đường số 19 NW đến Constitution Gardens, qua vài dãy nhà. (Chưa bao giờ làm điều này, nhưng chúng tôi được hướng dẫn là hãy giữ cho mắt được mở ra và bước đi thật chậm chạp.)

Tuy nhiên, một cảnh sát hộ tống đã không tới khi chương trình thiền hành được bắt đầu, đã tạo một số trở ngại, từ những tiếng còi của những tài xế cũng như những nhóm đi đường khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Dấu ấn Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dấu ấn một nhiệm kỳ của Phật giáo TP.HCM

GNO - Sau ngày 1-7-2025, cùng với những thay đổi về địa giới hành chính, Phật giáo TP.HCM mở rộng, là trung tâm hành chính, văn hóa, hoằng pháp, giáo dục và hoạt động Phật sự lớn nhất cả nước với 11.985 Tăng Ni và 2.316 cơ sở tự viện.
Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.

Thông tin hàng ngày