Quan Âm tu viện tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Chư Ni trường hạ trong lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại Quan Âm tu viện
Chư Ni trường hạ trong lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại Quan Âm tu viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 25-5 (14-4-Tân Sửu), chư Ni Quan Âm tu viện quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 (2021) theo truyền thống, mở đầu khóa cấm túc an cư tu tập như Luật Phật quy định.
Chư Ni thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Ni thành kính đảnh lễ Tam bảo

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng, mặc dù chư Ni nội tự tổ chức tác pháp an cư nhưng Ban Chức sự trường hạ nghiêm túc đo thân nhiệt, giãn cách, trang bị các dụng cụ y tế để nâng cao công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho chư Ni trường hạ.

Tại lễ tác pháp, chư tôn đức Ni đã niệm hương bạch Phật, chư Ni đối thú An cư kiết hạ như truyền thống.

Nhị vị Ni đối thú an cư

Nhị vị Ni đối thú an cư

Trường hạ Quan Âm tu viện với 30 hành giả Ni nội tự, do Ni trưởng Thích nữ Như Giác, viện chủ làm Thiền chủ, Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện làm Hóa chủ, Thủ hạ do Ni sư Thích nữ Huệ Trí đảm nhiệm và Sư cô Thích nữ Diệu Phúc làm Giám luật.

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565, theo sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, một số trường hạ chưa đăng ký với địa phương được dời thời gian tác pháp an cư sang hậu an cư nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành giả Tăng - Ni, nâng cao các biện pháp phòng chống Covid-19.

Lần lượt 3 vị Tỳ-kheo-ni tác pháp an cư

Lần lượt 3 vị Tỳ-kheo-ni tác pháp an cư

Lễ tác pháp an cư kiết hạ nội bộ tại trường hạ Quan Âm tu viện

Lễ tác pháp an cư kiết hạ nội bộ tại trường hạ Quan Âm tu viện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày