Quan tâm Hội nghị giao ban giữa TƯGH với các tỉnh thành

GNO - Hội nghị giao ban giữa TƯGH với BTS GHPGVN và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành miền Đông và miền Tây Nam bộ được tổ chức vào những ngày cuối tháng 11-2018 vừa qua, nhằm lắng nghe những vấn đề vướng mắc, khó khăn tồn đọng của Phật giáo địa phương, qua đó tìm cách giải quyết, để ổn định sinh hoạt Phật sự tại địa phương.

ANHB (13).JPG


Hội nghị giao ban tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Trong những chủ đề thảo luận, chư tôn đức đề cập đến vấn đề “Bức xúc Đạo ca Phật giáo Việt Nam bị dùng cho đám tang”, bạn đọc đặc biệt quan tâm và có nhiều chia sẻ góc nhìn riêng về vấn đề này.

Bạn đọc Hoài Phát băn khoăn bày tỏ: “Thiết nghĩ, lễ tang của một vị lãnh đạo nhà nước cũng có dùng Quốc ca để thể hiện sự tôn kính quê hương đất nước thì một Phật tử hay một chức sắc mất, viên tịch, sử dụng Đạo ca vào tang lễ thì có gì sai? Trong khi các vấn đề cấp bách như mê tín trong Phật giáo, hay clip từ một salon tóc đăng tải lại không được điều tra và giải quyết…”.

Trong khi đó, bạn đọc Minh Hau cho rằng: “Đạo ca chỉ dành cho buổi lễ hành chính thôi, còn nhạc đưa tiễn đám tang thì có nhiều bài khác phù hợp hơn như các bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... Do vậy, sử dụng Đạo ca trong đám tang là không phù hợp”.

Một chủ đề khác được nêu trong bài viết “Tội ác đến từ những việc làm tưởng chừng nhỏ nhất” cũng nhận được nhiều quan tâm chia sẻ từ bạn đọc. Trong đó, có bạn ý kiến: “Hại người khác là hại chính mình. Nên nếu có thì chỉ là chia sẻ chứ đừng làm hại ai hết”. Hay, bạn đọc Lam Huynh chia sẻ: “Tư tưởng dẫn đến hành động. Tâm xấu ác dẫn đến việc làm xấu ác”. “Làm gì cũng phải suy nghĩ trước hậu quả của nó” - là đề nghị của bạn Mai Thanh Hà.

Ngoài ra, các phóng sự trên Giác Ngộ TV về Tập huấn Nội quy Ban Tăng sự T.Ư;  Khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành HDPT tổ chức tại TP.Kon Tum trong tuần qua cũng được bạn đọc xem nhiều.

Các tin, bài viết được đọc nhiều trong tuần qua:

- Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia

- Khánh thành bảo tượng Quán Thế Âm tại Biển Hồ (Pleiku)

- Giám đốc điều hành Twitter diện kiến Đức Dalai Lama

- TƯGH tiếp đoàn Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản

- Bàn về “Pháp phục Phật giáo Việt Nam”

Tổ CTBĐ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày