Quảng Bình: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022

Ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận tỉnh chúc mừng hội nghị
Ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận tỉnh chúc mừng hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, sáng 18-12 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 tổ chức tại chùa Đại Giác – Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. 
Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc, chào mừng chư tôn đức cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan tỉnh tham dự.

Theo đó, năm 2023, nhiều hoạt động của Ban Thường trực tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự huyện, thị, thành đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Nổi bật nhất là hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện trong năm 2022 với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đại lễ cầu siêu chư vị anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang huyện Minh Hóa, hang Lèn Hà (huyện Tuyên Hóa), nghĩa trang liệt sỹ huyện Tuyên Hóa, nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch); đại lễ cầu siêu tưởng nhớ 50 năm ngày hy sinh của 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sỹ pháo binh tại Hang Tám Cô (đường 20 Quyết Thắng, huyện Bố Trạch) và đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị...

Năm 2022, Phật giáo tỉnh Quảng Bình có nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự

Năm 2022, Phật giáo tỉnh Quảng Bình có nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự

Tại hội nghị, chư tôn đức chúc mừng Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh được Đại hội IX GHPGVN suy cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, đặc trách Phật giáo Việt Nam tại Lào; 2 vị thượng tọa, Phó Trưởng ban Thường trực và Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh được suy cử là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự.

Ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận tỉnh phát biểu chúc mừng những thành quả của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thực hiện được trong năm 2022 và tin tưởng trong năm 2023 sẽ hoàn thành tốt những phương hướng hoạt động được đề ra tại hội nghị.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh tán thán những kết quả Phật sự của Ban Trị sự các cấp, các ban chuyên môn và Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh. Hòa thượng mong năm 2023, Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh đoàn kết, hòa hợp cùng thực hiện các chương trình Phật sự đề ra đạt hiệu quả cao. Hội nghị kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày