Quảng Bình: Gần 10.000 người dự lễ cầu an đầu năm

GNO - Trong 3 ngày, từ 23 đến 25-2 (tức ngày mồng 5,6,7 Tết Ất Mùi), tổ đình Vĩnh Nghiêm, TP.HCM đã hỗ trợ chùa Kim Phong, núi Thần Đinh (tỉnh Quảng Bình) tổ chức Đại lễ cầu quốc thái, dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc vào dịp đầu năm mới.

Gần 10.000 người đã đến tham dự và cầu nguyện sự an ổn đầu năm.

 
ANH TP (2).jpg

Du khách đến lễ Phật

Núi Thần Đinh và chùa Kim Phong thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, cách thành phố Đồng Hới 20 km về phía Nam, là một danh thắng có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan sông, núi và tâm linh.  

Năm 1470, vua Lê Thánh Tông đến đây. Đầu thế kỷ 17, Đào Duy Từ lên đỉnh núi nhận binh thư của Hoàng phủ Chân Quân. Cuối thế kỷ 17, sư An Khả trụ trì chùa. Giữa thế kỷ 18, Thiện Chánh hầu Nguyễn Hữu Thuyên (cháu đích tôn của Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật ), Chánh dinh Lưu Đồn lên núi gặp Phật, về viết bài kể lại sự kiện này. Năm 1825, đại sư Trần Gia Hội về trụ trì, phát nguyện Phật tử  đóng góp xây dựng lại chùa.

Vua Minh Mạng (1820-1840), vua Thiệu Trị (1841-1847) đã đến đây vãn cảnh. Tương truyền, vua Càn Long (nhà Thanh) đã có ý định cho sứ bộ dâng chuông lên chùa.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nơi đây là chiến khu cách mạng và trận địa phòng không. Qua thời gian và thăng trầm lịch sử, núi Thần Đinh và chùa Kim Phong trở thành phế tích.

Năm 2005, tổ đình Vĩnh Nghiêm được cấp phép xây dựng chùa Kim Phong ở núi Thần Đinh. Từ đây, dưới sự trụ trì của ĐĐ.Thích Trung Sơn đã đáp ứng một phần về tín ngưỡng và phong tục truyền thống của bà con.

 ANH TP (1).jpg
5.000 phần chay phục vụ miễn phí

Ông Đinh Gia Hinh, Giám đốc khách sạn Tứ Quý (thành phố Đồng Hới) cho biết: "Gia đình ông gồm 15 người và 30 Phật tử khác đảm nhiệm 5.000 phần chay miễn phí phục vụ bà con leo núi, vãn cảnh chùa”.

Ông Hồ Công Ngọc (TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc) tâm sự: "Năm nào gia đình cũng về quê, sau phút sum vầy của thời khắc giao thừa là cả nhà cùng leo núi, vãn cảnh chùa".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho rằng "lượng khách leo núi dịp đầu năm nay giảm đi so với năm ngoái". Lý do lượng khách giảm do đầu tư hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Anh Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày