Quảng Bình: Lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc đến Thượng tọa Thích Phương Đạt
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc đến Thượng tọa Thích Phương Đạt
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc (thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vào ngày 7-1 với sự tham dự đông đảo Phật tử gần xa.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Lâm Đồng; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình; đại diện Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng; chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Quảng Bình, H.Quảng Ninh và các huyện lân cận cùng xã Vạn Ninh sở tại.

Thượng tọa Thích Phương Đạt dâng lời phát nguyện sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc
Thượng tọa Thích Phương Đạt dâng lời phát nguyện sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc

Chùa Linh Sơn Đại Phúc được phục dựng trên vị trí chùa cổ với diện tích 1ha, thuộc thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Sau 18 tháng khởi công xây dựng, hiện chùa đã hoàn thành đại hùng bảo điện, nhà Tăng và các hạng mục phụ cận... hội đủ các điều kiện để tổ chức tu học Phật pháp.

Tại buổi lễ khánh thành, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình cũng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phương Đạt, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp ban đạo từ

Dịp này, chùa Linh Sơn Đại Phúc cũng đã trao tặng 25 triệu đồng cho Hội Chữ Thập đỏ và Quỹ Khuyến học xã Vạn Ninh 25 triệu đồng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã nhắc lại ý nghĩa của ngôi chùa trong đời sống người dân Việt từ xưa tới nay. Hòa thượng cũng sách tấn Thượng tọa tân trụ trì phải nhớ vai trò của người tu sĩ là “Thay Thế Tôn truyền bá đạo mầu”, cần nhớ tới việc “Trụ đạo đức, trì giáo hóa”, luôn lấy đạo đức và giới luật để trang nghiêm pháp thân, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội đã giao phó.

Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ

Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ

Sau buổi lễ, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Linh Sơn Đại Phúc và dự lễ cúng dường trai Tăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày