Quảng Nam: 120 đoàn sinh Gia đình Phật tử tham gia lớp bậc Trì

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-6, 120 đoàn sinh Gia đình Phật tử khu vực cánh Nam của tỉnh tham gia lớp bậc Trì (đợt 2) tại Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam (TP.Tam Kỳ).
Thượng tọa Thích Chánh Huệ sách tấn, động viên các học viên

Thượng tọa Thích Chánh Huệ sách tấn, động viên các học viên

Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam đã sách tấn, động viên các học viên tích cực học tập, nối gót các huynh trưởng đi trước trong việc phụng sự lý tưởng của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam.

Nội dung khóa học, các đoàn sinh được giao lưu học hỏi, gặp gỡ chư tôn đức và các huynh trưởng, phổ biến nội dung Hiến chương GHPGVN do Đại đức Thích Viên Quán giảng dạy, Tứ nhiếp pháp do Đại đức Thích Nhuận Đàm giảng dạy; Lịch sử ngài A Dục vương do huynh trưởng cấp tấn Đồng Ân Nguyễn Đức Nhân trình bày; Phương pháp giáo dục trong Gia đình Phật tử do huynh trưởng cấp tín Nhuận Trung Nguyễn Kường trình bày.

120 đoàn sinh Gia đình Phật tử tham gia lớp bậc Trì

120 đoàn sinh Gia đình Phật tử tham gia lớp bậc Trì

Được biết, lớp bậc Trì cánh Nam tỉnh Quảng Nam (gồm 5 đơn vị: Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Bắc Trà My) với 120 đoàn sinh tham gia. Đây là lớp đào tạo, nâng cao dành cho huynh trưởng tập sự. Thời gian đào tạo của lớp bậc Trì kéo dài 2 năm, với 3 phần: Phật pháp, tinh thần, lịch sử; hiểu biết về tổ chức Gia đình Phật tử và GHPGVN; kiến thức tổng quát và khả năng chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày