Quảng Nam: Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh họp triển khai hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Chánh Huệ chủ trì buổi họp
Thượng tọa Thích Chánh Huệ chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-9, tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam (TP.Tam Kỳ), Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh có buổi họp nhằm triển khai hoạt động Phật sự trọng tâm thời gian đến.

Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam chủ tọa phiên họp; Đại đức Thích Pháp Lạc, Phó Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam, cùng chư tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Ban Giám hiệu.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh mong chư tôn đức tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động sắp tới nhằm hoàn thành tốt các Phật sự đề ra.

Buổi họp triển khai hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Buổi họp triển khai hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Trong phiên họp, Đại đức Thích Pháp Lạc báo cáo kết quả tham dự tọa đàm “Giáo dục hệ Trung cấp Phật học” tại tỉnh Bình Định. Theo đó, tại tọa đàm vừa qua, Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư đánh giá cao Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh trong việc tiên phong đào tạo Trung cấp Phật học dành cho cư sĩ Phật tử và kỳ vọng các lớp học này được nhân rộng hơn nữa.

Đại đức Thích Nhuận Đàm, Thư ký Ban Giáo dục thông qua dự thảo phương hướng hoạt động của Ban Giáo dục PG tỉnh. Cụ thể, thời gian đến, Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh phối hợp Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh sẽ lập đề án xây dựng Trường Trung cấp Phật học với đầy đủ các chức năng phục vụ cho việc giảng dạy và nội trú của Tăng Ni sinh trình Thường trực Ban Trị sự tỉnh; khuyến khích các cư sĩ Phật tử tham gia lớp Trung cấp Phật học khóa 2; thống nhất đợi ban hành quy chế mới áp dụng mở các phân hiệu sơ cấp tại địa phương (theo từng cụm) trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học.

Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh sẽ lập đề án xây dựng Trường Trung cấp Phật học

Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh sẽ lập đề án xây dựng Trường Trung cấp Phật học

Trên tinh thần cuộc họp, vào ngày 16-9-2023 Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và trao Văn bằng Trung cấp Phật học khóa VIII và Trung cấp Phật học Cư sĩ khóa I niên khóa 2020-2023, tổng khai giảng năm học 2023-2024 cho 2 lớp Phật học niên khóa 2023-2026.

Được biết, tháng 3-2023, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh đã có thông báo về việc tiếp tục chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học khóa IX (2023-2026) và Lớp Sơ - Trung cấp Phật học Cư sĩ khóa II (2023-2026), hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 31-12-2023, hồ sơ nộp tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam (140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày