Quảng Nam: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai các Phật sự cuối năm 2024

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-11, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Quảng Nam tổ chức họp thảo luận một số Phật sự trọng tâm cuối năm 2024.

Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp; cùng tham dự có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Nhiều hoạt động Phật sự cuối năm được Ban Thường trực thông qua

Nhiều hoạt động Phật sự cuối năm được Ban Thường trực thông qua

Chư Tăng Ni thảo luận và đi đến thống nhất các Phật sự trọng tâm: triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông vào ngày 29-11 (29-10 Âm lịch); báo cáo một số kết quả rà soát, thuyên chuyển, đào tạo nước ngoài, sinh hoạt tôn giáo. Hiện nay, Phật giáo tỉnh có 14 Tăng Ni du học nước ngoài, trong đó có 4 vị đã hoàn thành chương trình học; Ban Thường trực cũng thống nhất sĩ tổ chức tổng kết Phật sự năm 2024 vào ngày 16-12 Âm lịch….

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Phước Minh lưu ý về công tác chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông theo đúng hướng dẫn của T.Ư GHPGVN và tán thán tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết vì Phật sự chung của chư tôn đức Thường trực, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các hoạt động Phật sự cuối năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày