Quảng Nam: Ban Trị sự Phật giáo H.Duy Xuyên triển khai hoạt động Phật sự năm 2023

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-3, Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên tổ chức họp triển khai công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Ân Triêm, TT. Nam Phước.

Thượng tọa Thích Như Giải phát biểu triển khai

Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Duy Xuyên chủ trì cuộc họp; cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự huyện, Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo, các cơ sở tự viện.

Thượng tọa Thích Như Giải phát biểu triển khai Phật sự

Thượng tọa Thích Như Giải phát biểu triển khai Phật sự

Thượng tọa Thích Như Giải phát biểu triển khai đến toàn thể Tăng Ni, các ban trực thuộc Ban Trị sự và các cơ sở thực hiện các Phật sự đề ra, đặc biệt là Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng, thống nhất nhiều chương trình hoạt động Phật sự trong 6 tháng đầu năm, như: tổ chức Đại lễ Phật đản, thiết trí lễ đài chính đặt tại sân vận động xã Duy Trinh; lễ chính thức diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 1-6-2023 (14-4-Quý Mão); tổ chức ẩm thực buffet chay; Phân ban Gia đình Phật tử huyện tổ chức trại Thiện Hoa VI; khuyến khích trong tuần lễ Phật đản, các cơ sở chùa treo cờ, biểu ngữ chào mừng, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khóa tu tập trung dành cho cư sĩ Phật tử trong toàn huyện tại chùa Duy Trung, dự kiến vào trung tuần tháng 6 Âm lịch; triển khai thực hiện tập lịch sử các chùa trong huyện do Ban Văn hóa thực hiện…

Buổi họp cũng thống nhất bổ sung Đại đức Thích Đồng Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN H.Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày